Giải trí

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc thoát tục sau 7749 lần để lộ cơ bắp 'lực điền'

Angela Phương Trinh khoe nhan sắc thoát tục sau 7749 lần để lộ cơ bắp 'lực điền'

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh. Cô nàng gây chú ý khi đóng vai chính trong loạt phim nổi tiếng Việt Nam như: Người mẹ nhí, Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Đồng Hồ Cát, Taxi, Em tên gì?,...

Thời gian qua, Angela Phương Trinh gây chú ý khi bỗng “lột xác” ngoạn mục với thân hình vạm vỡ, săn chắc. Người đẹp sinh năm 1995 không ngần ngại  chia sẻ về quá trình tập luyện của bản thân kèm những bức ảnh khoe cơ bắp và bờ vai “lực điền” khiến nhiều người choáng váng. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Angela Phương Trinh gây ngỡ ngàng khi bỗng hóa thiếu nữ trong sáng, thoát tục trong bộ đồ lam. 

Không cần trang điểm cầu kì, Angela Phương Trinh vẫn khiến dân tình không thể rời mắt khi khoe cận nhan sắc xinh đẹp không tì vết. Cô nàng sở hữu khuôn mặt thon gọn với mắt to, mũi cao thẳng tắp cùng làn da trắng sáng, mịn màng. Nụ cười tươi tắn của mỹ nhân sinh năm 1995 khiến cho cô nàng càng trở nên tươi tắn và cuốn hút hơn. Dưới phần bình luận, netizens hết lời khen ngợi: 

-Trinh lúc nào cũng rạng rỡ.

-Đẹp quá, thanh khiết như hoa sen. Tâm sinh tướng nên từ ngày ăn chay Trinh đẹp hẳn lên. 

-Người đẹp không cần cầu kì cũng đẹp xuất sắc. 

-Mình là con gái còn mê mẩn Phương Trinh nữa là cánh mày râu. Đẹp đến nao lòng. 

-...

Từng bị gắn mác là "nữ hoàng thị phi" của showbiz Việt, sau khi rút lui khỏi giới giải trí, Angela Phương Trinh tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, ăn chay và bày tỏ sự hối lỗi về những lầm lỡ trong quá khứ. Cho đến hiện tại, khán giả đã dần có cái nhìn thiện cảm hơn về cô nàng. Sự thăng hạng về nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng. 

 

Quế Vân văng tục, kể chuyện 1 mình đánh 2 người, quyết chơi đến cùng khi bị 'đụng vào máu điên'

(Techz.vn) Quế Vân khiến dân tình choáng váng khi kể lại câu chuyện ôm con vẫn 1 mình đánh 2 người vì bị 'đụng vào máu điên'.