Thể thao

Ngoại Hạng Anh ra quy định đặc biệt mới cho cầu thủ

Ngoại Hạng Anh ra quy định đặc biệt mới cho cầu thủ

 

Các quy định phòng dịch COVID-19 của giải Ngoại Hạng Anh được gửi đến các câu lạc bộ bằng tài liệu dài 7 trang. Giám đốc bóng đá của Ngoại Hạng Anh Richard Garlick là người đưa ra đề xuất dựa trên ý kiến của các cố vấn về y tế. Những quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa giải đấu trở lại. Ban tổ chức và đại diện 20 CLB sẽ bàn bạc chi tiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp vào ngày mai 1/5.

Có khoảng hơn 10 quy định liên quan đến việc tập luyện trở lại của các CLB, như thời lượng buổi tập, số lượng thành viên tham gia, khoảng cách an toàn... Ngay cả việc đi vệ sinh ở khu tập luyện cũng bị giới hạn. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng bị cấm khạc nhổ trên sân. Mới đây FIFA cũng đưa ra ý tưởng cấm khạc nhổ trên sân trong các trận đấu, có thể thêm vào luật sau khi bóng đá được trở lại.

Thêm vào đó, giải Ngoại Hạng Anh cũng yêu cầu các đội bóng phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 cho tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên. Họ chỉ được tập luyện trở lại nếu không có trường hợp nào dương tính.

Tuy nhiên, những quy định này chỉ được thông qua nếu được sự đồng thuận của tất cả các đội bóng. Ông Richard Garlick cũng nhấn mạnh rằng không đội bóng nào được tập luyện trước thời điểm mà chính phủ cho phép.

Khi được phép, các CLB cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định, trong đó có việc thực hiện xét nghiệm định kỳ hai lần mỗi tuần. Tuy nhiên, giải đấu phải tự chi tiền cho việc này và bảo đảm không tốn chi phí, tài nguyên của hệ thống y tế quốc gia.

 

Tần Thủy Hoàng: Nguyên nhân đăng sau việc chọn màu đen làm quốc sắc

(Techz.vn) Do đâu mà sau khi thống nhất Trung Quốc, vua Tần Thủy Hoàng chọn màu đen là quốc sắc của nhà Tần (221 TCN – 207 TCN)?