Đời sống

Dịch Covid-19: Khẩu trang 'vô tác dụng' nếu không bỏ ngay thói quen ai cũng mắc phải

Dịch Covid-19: Khẩu trang 'vô tác dụng' nếu không bỏ ngay thói quen ai cũng mắc phải

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đeo khẩu trang sẽ giúp chúng ta hạn chế đáng kể nguy cơ lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, đeo khẩu trang không phải là nguyên tắc an toàn duy nhất mà chúng ta cần tuân thủ. Trên thực tế, dù rất khó khăn và tốn kém để mua được khẩu trang ở thời điểm hiện tại, nhưng giải pháp này sẽ gần như là vô nghĩa nếu chúng ta không bỏ được thói quen chạm tay lên mặt.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015, bởi đại học Sydney tiến hành theo dõi tần suất chạm tay lên mặt của các sinh viên y khoa, đã cho thấy một kết quả đầy kinh ngạc. Theo đó, sau khi theo dõi hành vi của các sinh viên thông qua video, nhóm tác giả đã rút ra được thống kê: Các bác sĩ tương lai này mỗi giờ đồng hồ lại chạm tay lên mặt trung bình 23 lần. Thậm chí, 44% trong số này còn cho tay tiếp xúc với mắt, mũi hoặc miệng.

Quay trở lại với dịch Covid-19, chúng ta hoàn toàn có thể nhiễm bệnh khi virus thâm nhập vào cơ thể thông qua mắt, mũi, miệng. Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ cần một lần chạm đã đủ cho virus bám ở ngón tay thâm nhập vào các con đường này.

“Virus gây bệnh hô hấp sẽ thâm nhập vào cơ thể thông qua màng niêm mạc. Nếu tay không được vệ sinh sạch sẽ, việc lây lan virus thông qua con đường này là rất dễ” – TS Dawn Mueni Becker, chuyên gia bệnh truyền nhiễm người Mỹ cho biết.

Vấn đề nằm ở chỗ chạm tay vào mặt là một thói quen rất khó bỏ và nhiều lúc chúng ta làm việc này trong vô thức. Vừa qua trong một cuộc hội thảo, một quan chức y tế bang California (Mỹ) đã vô tình chạm tay lên mặt, ngay trong lúc đang khuyến cáo mọi người không nên làm việc này, trong khi dịch Covid-19 đang hoành hành. Video ghi lại khoảnh khắc này sau đó cũng đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Cũng giống như nhiều hành vi khác, việc thường xuyên chạm tay lên mặt sẽ bắt đầu từ khi chúng ta còn nhỏ và dần trở thành thói quen qua thời gian. Con người thực hiện hành động này vì nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014, việc chạm tay lên mặt là phản xạ giúp con người giảm stress và giải tỏa căng thẳng, thay vì là một cách để giao tiếp. “Hành động chạm tay vào mặt được con người thực hiện mỗi ngày và thường là trong các tình huống căng thẳng. Hành động này thường được thực hiện một cách vô thức”, nghiên cứu này nhấn mạnh.

Có một số giải pháp để hạn chế việc chạm tay lên mặt hoặc giảm nguy cơ bị lây nhiễm nếu vô tình thực hiện hành động này. Theo TS Dawn Mueni Becker, ngoài việc nâng cao nhận thức về hành vi này để tăng cường sự kiểm soát, ta cũng cần nhận diện những tác nhân kích thích việc chạm tay lên mặt, điển hình như chảy nước mũi, hắt xì hơi. “Dựa trên điều này, chuẩn bị sẵn khăn giấy trong người là một giải pháp hữu hiệu, việc này an toàn hơn nhiều so với khi chặn mũi, miệng bằng tay không” - TS Dawn Mueni Becker nhấn mạnh.

Để làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh từ hành vi này, một nguyên tắc quan trọng là luôn đảm bảo vệ sinh tay. WHO khuyến cáo chúng ta cần rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn, trong ít nhất 20 giây. Rửa tay bằng nước và xà phòng sẽ phù hợp hơn trong trường hợp tay có những vết bẩn có thể nhìn thấy. Phương áp này cũng được khuyến nghị cho việc rửa tay sau khi đi vệ sinh, xì mũi, ho hoặc hắt xì hơi.

Theo một nghiên cứu, virus corona mới có thể tồn tại trên các bề mặt đến 9 giờ đồng hồ. Do đó, việc hạn chế chạm tay vào các bề mặt có nguy cơ cao như: nút bấm thang máy, lan can cầu thang, điện thoại, núm vặn cửa, và những vị trí thường có nhiều người tiếp xúc khác, cũng sẽ giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus sang tay của bạn.

Theo Dân trí

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tham vọng đưa 'con cưng' lên 'ngôi vương', 'không xem ai là đối thủ'

(Techz.vn) Sau khi thất bại trước ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong "cuộc chiến" giành cổ phần của "gà đẻ trứng vàng" Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo dường như không mất đi tinh thần vốn có. Không chỉ tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, mới đây, trong một buổi phỏng vấn, bà Thảo đã nói lên tham vọng đưa King Coffeee lên 'ngôi vương', khẳng định 'không xem ai là đối thủ'.

 

Tag:

covid-19