Doanh nghiệp

Yahoo đến tự bán mình cũng không xong, người mua đổi ý

Yahoo đến tự bán mình cũng không xong, người mua đổi ý

Thương vụ mua lại Yahoo của nhà mạng Verizon tưởng chừng sẽ diễn ra ngay trong quý 1, tuy nhiên những thông tin mới nhất lại cho thấy tình hình chưa hẳn đã là như vậy. Trong một tuyên bố được phát đi kèm theo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2016, Yahoo cho biết thương vụ này sẽ hoãn lại đến quý 2 của năm nay.

Dù chưa có bất cứ thông tin nào được người trong cuộc đưa ra, tuy nhiên các chuyên gia đang đứng trước nhận định rằng Verizon có vẻ như đang có ý định rút lui khỏi thương vụ này. Nguyên nhân sâu xa của việc đổi ý nói trên đến từ scandal rò rỉ dữ liệu hơn 1 tỷ người dùng mà Yahoo vừa mới phải trải qua. Nếu không rút lui khỏi thương vụ nói trên, rất có thể Verizon sẽ có động thái ép giá Yahoo do những bất lợi mà họ phải đối mặt.

Trước đó, nhà mạng của Mỹ từng đưa ra lời đề nghị trị giá 4,83 tỷ USD nhằm mua lại mảng internet của Yahoo. Đây cũng là mảng kinh doanh chính của công ty từng nắm vai trò bá chủ thế giới mạng. Trước những đồn đoán từ phía giới truyền thông, Verizon tỏ ra khá thận trọng khi không giải đáp gì thêm trước những lời bình luận. Về phía Yahoo, nữ CEO Marissa Mayer lại khá lạc quan khi cho rằng thương vụ vẫn sẽ được hoàn tất như dự tính. 

 

Yahoo sẽ bị đổi tên, tạm biệt một huyền thoại?

(Techz.vn) Tên mới được sử dụng nhằm thay thế Yahoo là Altaba. Ngoài việc đổi tên, nữ CEO Marissa Mayer của Yahoo cũng sẽ rút lui khỏi doanh nghiệp này.