Doanh nghiệp

Xiaomi và thất bại đầu tiên của mình trong năm 2015

Xiaomi và thất bại đầu tiên của mình trong năm 2015

Trước đó Chủ tịch Xiaomi đưa ra mục tiêu cho doanh thu năm 2015 tăng hơn hơn hẳn 50% so với 2014. Hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng trong năm vừa qua, khi mà nền kinh tế trong nước vẫn đang trong tình trạng suy yếu. Ông Lei khẳng định mục tiêu của mình là khiến Xiaomi trở thành một trong những nhà cung cấp smartphone lớn nhất thế giới trong vòng một thập kỷ.

 

Xiaomi thành công vang dội trong những năm vừa qua

Chủ tịch Xiaomi, Lei Jun, mới thông báo con số mới cho doanh số năm nay và điều này làm bất ngờ cả doanh nghiệp và cả những nhà phân tích Trung Quốc.

Vào tháng ba năm nay, Lei Jun thông báo rằng công ty đang nhắm tới doanh thu tiêu thụ ra ngoài thị trường từ 80 tới 100 triệu điện thoại thông minh của hãng trong năm 2015. Tuy nhiên, "công ty 5 tuổi" này đã không chạm tới mục tiêu đặt ra dành cho năm nay.

Theo nhà phân tích Trung quốc thì con số chính xác cuối cùng dành cho Xiaomi vào năm 2015 nay là 73 triệu sản phẩm. Đây là lần đầu tiên Xiaomi có doanh thu dưới 80 triệu, chủ tịch Jun lên tiếng rằng công ty không đặt doanh thu làm vấn đề ưu tiên, mà thay vào đó là sự hài lòng của khách hàng.

Khoảng thời gian thành công của Xiaomi có thể nói là quý 1 năm 2015, với hơn 20 triệu sản phẩm được bán ra, tiếp đó là quý 2 và 3 với 18 triệu sản phẩm tiêu thụ. Những phỏng đoán cho rằng quý 4 sẽ tiêu thụ hơn 20 triệu sản phẩm và sẽ trở thành quý thành công nhất dành cho Xiaomi trong 2015.

 

Xiaomi Mi 5 có giá bán gần 9 triệu đồng?

(Techz.vn) Theo nhiều nguồn tin được đưa ra thì Xiaomi sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm Xiaomi Mi 5 trong thời gian tới. Xiaomi được biết đến là công ty mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm công nghệ với giá trị tốt và Mi 5 này ắt hẳn sẽ không ngoại lệ.