Điện thoại

Xiaomi Redmi Note 2 tự bốc cháy trên xe bus

Xiaomi Redmi Note 2 tự bốc cháy trên xe bus

Một cô gái Trung Quốc vừa gặp một tai nạn liên quan tới chiếc Xiaomi Redmi Note 2 mà cô đang sử dụng hàng ngày. Cụ thể, trên đường đi làm bằng xe bus, cô gái có lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào để nghe nhạc. Chiếc máy lúc nào nằm trong túi xách của cô, và được một lúc thì cô cảm thấy chiếc máy bắt đầu nóng ran lên và bốc khói.

Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc chiếc điện thoại bắt đầu xì khói và bốc cháy.

Tá hỏa, cô gái ném chiếc điện thoại xuống sàn xe và các hành khách khác bắt đầu hoảng loạn. Tài xế thấy vậy liền dừng xe lại để mọi người rời khỏi xe bus. Chiếc máy Redmi Note 2 thì lúc đó đã hỏng hoàn toàn, mặt lưng bung ra khỏi khung với nhiều vết ám khói nâu đem quanh vỏ. Sự việc sau đó đã được các đơn vị liên quan kiểm soát và giải quyết.

Chiếc điện thoại Redmi Note 2 sau khi bốc cháy.

Cô gái xác nhận, khi bắt đầu bốc cháy, chiếc Redmi Note 2 vẫn nằm yên vị trong túi xách, không hề cắm sạc dự phòng hay bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài như đè nén hay bẻ cong. Hiện tại vẫn chưa có kết quả nguyên nhân gây ra vụ việc và Xiaomi cũng chưa có công bố chính thức nào liên quan tới tai nạn này.