Điện thoại

Xiaomi đã bán được 23.16 triệu smartphone trong quý II, tham vọng bán được 100 triệu chiếc trong năm 2017

Xiaomi đã bán được 23.16 triệu smartphone trong quý II, tham vọng bán được 100 triệu chiếc trong năm 2017

Trang tin VentureBeat vừa cho biết, sau một năm (2016) sóng gió tới mức phải ngừng công bố số liệu về lượng smartphone đã xuất xưởng, nay Xiaomi đã có thể tự tin hé lộ những con số khả quan của mình nhờ tập trung nâng cao chất lượng theo kiểu "bàn tay sắt". 

Theo thống kê, Xiaomi đã có một kết thúc cho quý 2 quá ấn tượng với doanh số hơn 23 triệu đơn vị smartphone được bán ra tăng 70% so với quý 1 trong năm.

Có được những thành công như vậy công ty sản xuất Trung Quốc đã tiến hành cải tổ và tái cơ cấu mạnh mẽ suốt 2 năm qua và cuối cùng đã tìm được lối đi đúng đắn, con đường chuẩn mực để phát triển. Cụ thể, Xiaomi đã liên kết với các website thương mại điện tử hàng đầu là JD.com, Tmall, Suning và website riêng 123Xiaomi. Ngoài ra, Xiaomi cũng lấn sân sang thị trường đông dân thứ 2 thế giới là Ấn Độ với những kết quả kinh doanh đáng tự hào. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở thị trường này tăng 328% so với cùng ký năm trước. Xiaomi cho biết họ đã có kế hoạch mở thêm hơn 100 cửa hàng trong nước vào hai năm tới.

CEO Lei Jun

Công ty cũng có kế hoạch mở rộng sang các vùng lãnh thổ ở châu Á bao gồm Indonesia, Nga và Ukraina, như một phần của chiến lược của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc hơn trong lục địa đông dân cư này. Sản phẩm Xiaomi cũng có thể lấn sân sang các thị trường rộng lớn khác như Bắc Mỹ với 2 đất nước tiềm năng là Hoa Kỳ và Mexico. Hiện tại, Công ty đã có kế hoạch xuất xưởng tới 100 triệu smartphone trong năm 2017.

 

Xiaomi ra mắt thương hiệu điện thoại mới, cạnh tranh với Vivo, OnePlus và Oppo

(Techz.vn) Xiaomi là hãng mà được khá nhiều người biết đến với biệt danh "đẻ lắm", bởi ngoài điện thoại hãng này còn sản xuất rất nhiều thứ khác. Sắp tới Xiaomi còn chuẩn bị ra mắt thương hiệu điện thoại mới.