Xe A-Z

Xe tự lái sẽ khó “sống” ở Việt Nam

Xe tự lái sẽ khó “sống” ở Việt Nam

Ấn Độ và một số quốc gia khác đang nỗ lực phát triển công nghệ xe tự lái. Hệ thống giao thông tại Ấn Độ khá phức tạp nên các chuyên gia phải cố gắng trong việc đưa ra giải pháp cho xe tự lái. Có thể nói, giao thông tại Ấn Độ là một thách thức lớn vì mật độ phương tiện dày đặc, nhiều xe thô xơ trong khi đèn tín hiệu giao thông phân bổ chưa hợp lý.

Trước khi đưa dòng xe tự lái phát triển đại trà ở Ấn Độ, hãng xe Tata Motor sẽ xây dựng một đường chạy thử gần Bangalore. Hệ thống đường chạy thử cũng có điều kiện giao thông phức tạp tương tự như điều kiện đường xá ở Ấn Độ. Vì thế tính khả thi của dự án này khi áp dụng vào thực tế rất cao.

Điều kiện giao thông ở cả Việt Nam và Ấn Độ đều phức tạp. (Ảnh minh hoạ)

Hiện tại, hãng Tata Motor đang nghiên cứu công nghệ lái tự động và tích hợp vào xe Nano. Qua đó hãng cũng có những đánh giá về điều kiện đường xá ở Ấn Độ.

Phần mềm lái tự động phải đáp ứng được khả năng nhận biết các loại phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Điều này mới đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

Theo đà phát triển như hiện nay, phải ít nhất 10 năm nữa những chiếc xe lái tự động mới có tính khả thi ở Ấn Độ. Còn ở Việt Nam, xe lái tự động rất khó có “đất sống”, bởi điều kiện giao thông tại nước ta chưa được quy hoạch.