Xe A-Z

Xe tải va chạm với xe khách 16 chỗ đi đón dâu, 19 người thương vong

Xe tải va chạm với xe khách 16 chỗ đi đón dâu, 19 người thương vong

Sáng nay, khoảng 8h40’ tại ngã 5 đường đi Bút Sơn (thuộc địa phận Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, chiếc xe khách 16 chỗ đang di chuyển theo hướng từ Kim Bảng về Phủ Lý, Hà Nam thì bất ngờ bị xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu.

Hậu quả là 3 người bị tử vong và 16 người khác trong tình trạng nguy kịch phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu chiếc xe tải trong vụ tai nạn trên mang BKS: 89C-110.02 và chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS: 29B-177.04.

Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Xuân Đông đã cùng lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã tới bệnh viện thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.

Trong số 16 người bị thương thì có 5 người bị thương nặng, vẫn đang được điều trị. Không có bệnh nhân nào phải chuyển cấp lên tuyến trên.

Được biết, tài xế xe khách 16 chỗ là Lương Thành Uy (sinh năm 1967), quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Do quá hoảng sợ nên tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Danh tính 3 người tử vong trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945) – tử vong

2. Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956) – tử vong

3. Nguyễn Hữu Phòng (SN 1972) – tử vong

Danh sách 16 người bị thương trong vụ tai nạn:

1. Vũ Thành Dương (SN 2009)

2. Vũ Văn Đức (SN 1958)

3. Nguyễn Hữu Thì (SN 1972)

4. Nguyễn Hữu Thoải

5. Nguyễn Thị Lý (SN 1965)

6. Nguyễn Hữu Đầu (SN 1958)

7. Nguyễn Đức Hiến

8. Nguyễn Đình Trực (SN 1942)

9. Hoàng Văn Thường (SN 1982)

10. Nguyễn Phú Sáu

11. Nguyễn Thị Mai (56 tuổi)

12. Lương Thành Uy (SN 1967)

13. Nguyễn Hữu Thoả (SN 1970)

14. Trần Đinh Thị Lực (SN 1969)

15. Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi)

16. Nguyễn Hữu Chính (SN 1975)

Ảnh: VnExpress.vn

 

Lamborghini gặp tai nạn ở Đồng Nai có thể không phải bồi thường?

(Techz.vn) Việc siêu xe Lamborghini gặp tai nạn ở Đồng Nai có phải bồi thường và mức bồi thường như thế nào đang là câu hỏi thắc mắc của không ít người. Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm: “Lỗi trong tai nạn giao thông thường là lỗi hỗn hợp, tức người gây tai nạn và người bị nạn đều có một phần lỗi, phải xác định lỗi bên nào nhiều hơn”.