Xe A-Z

Winner 150…Kẻ khai phá thế hệ mới đang là lựa chọn hàng đầu của Biker Việt

Winner 150…Kẻ khai phá thế hệ mới đang là lựa chọn hàng đầu của Biker Việt

 Trong thời gian gần đây, cộng đồng những người đam mê du lịch bụi, thích khám phá thiên nhiên bằng mô tô, xe máy ngày càng tăng, thậm chí nhiều người còn đi phượt sang các nước láng giếng như Lào, Campuchia. Chắc chắn yếu tố đầu tiên làm nên một chuyến đi phượt thành công phải là việc lựa chọn một chiếc mô tô, xe máy thật phù hợp. Theo các nguồn thông tin khảo sát thống kê, Honda Winner 150 đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các phượt thủ với nhiều ưu điểm vượt trội.

Dưới đây là 5 điểm mạnh của Winner 150 trong những chuyến đi phượt.

1. Khoẻ

Như mọi người đã biết, 3/4 diện tích nước ta là đồi núi, vậy nên để chọn một chiếc xe đi phượt quan trọng nhất là sức mạnh, đồng thời phải có khả năng leo dốc, vượt chướng ngại vật dễ dàng, chưa kể đồ đạc và người ngồi sau.

Honda Winner 150 hiện nay đáp ứng khá tốt những tiêu chí này. Trái tim của xe là khối động cơ 150 phân khối, DOHC, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp.

2. Gầm cao

Cùng với sức mạnh hàng đầu trong phân khúc xe côn tay phổ thông 150 phân khối, Winner còn có khoảng sáng gầm xe lên tới 167 mm, cao hơn đối thủ Exciter tới 32 mm. Điều này giúp khả năng vượt chướng ngại vật, đặc biệt trong những điều kiện địa hình khó khăn, của Winner vượt trội.

3. Bền

Độ bền của các dòng xe Honda thường là điều không phải bàn cãi. Vậy nên, gộp cả độ bền và sức mạnh và gầm cao, Honda Winner 150 đã giúp các phượt thủ hoàn toàn yên tâm trên những cung đường khó khăn và giảm nỗi lo sự cố giữa đường.

Một điểm đặc biệt của Honda Winner 150 so với các dòng xe underbone khác ở Việt Nam đó là chiếc xe có khung sườn dạng kép thay vì đơn. Chính bởi điều này nên Winner rất ổn định khi chạy trên đường trường ở tốc độ cao. Ngay cả khi thử nghiệm qua các đoạn đường xấu như đường rải sỏi hay nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, chiếc xe vẫn đem tới cảm giác lái đầy tự tin, linh hoạt và êm ái.

4. Giá hấp dẫn

So với phân khúc côn tay 150 phân khối, Honda Winner 150 hiện nay đang là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất. Điều này là một trong những lý do khiến phượt thủ lựa chọn nhiều bởi việc leo dốc trong thời gian dài qua những đoạn đường gồ ghề sẽ ảnh hưởng không ít tới chất lượng của xe. Vậy nên, một chiếc xe côn tay phổ thông có giá trị cao như Winner 150 sẽ giúp phượt thủ tự tin băng qua những đoạn đường khó đi và đỡ ‘xót’ hơn.

Hiện nay, Honda Winner 150 đang giữ mức giá 39,3 triệu đồng tại khu vực Hà Nội và 40,1 triệu đồng tại TP.Hồ Chí Minh, thấp hơn đề xuất từ 5,4- 6,7 triệu đồng.

5. Thiết kế nhỏ gọn

Honda Winner 150 có thiết kế tổng thể cao ráo giúp vượt qua những cung đường hiểm trở đầy khó khăn, cũng như chiều ngang khá nhỏ gọn có thể dễ dàng luồn lách, vượt chướng ngại vật. Với kích thước lốp lớn 90/80 trước – 120/70 sau cũng như mâm thiết kế mới chịu lực va đập, Winner 150 có thể vượt qua những con đường trơn trượt, hiểm trở, bo cua tốt.

Theo: vnmoto.net