Xe A-Z

Vừa bị tịch thu 3 siêu xe, con trai Tổng thống Guinea Xích đạo lại bị thu 6 chiếc nữa

Vừa bị tịch thu 3 siêu xe, con trai Tổng thống Guinea Xích đạo lại bị thu 6 chiếc nữa

 Bài viết liên quan

Cách đây vài ngày, con trai Tổng thống Guinea Xích đạo bị tịch thu 3 chiếc siêu xe triệu đô gồm: Bugatti Veyron, Koenigsegg One:1 và Lamborghini Veneno Roadster. Chưa dừng lại ở đó, mới đây lực lượng chức năng lại tiếp tục tịch thu thêm 6 chiếc xe khác của ông Obiang tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ.

6 chiếc siêu xe của ông Obiang vừa bị tịch thu.

Như vậy là con trai Tổng thống Guinea Xích đạo đã bị tịch thu tổng cộng 9 chiếc xe trong đợt này. 6 chiếc vừa bị tịch thu bao gồm: Ferrari 599 GTB, Ferrari F12tdf, Ferrari LaFerrari, Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder và McLaren P1. 4 trong 6 chiếc xe này đều có điểm chung là sở hữu lớp sơn ngoại thất màu vàng. Hai chiếc còn lại thì một chiếc có màu trắng và một chiếc màu đen.

Chân dung ông Obiang - con trai Tổng thống Guinea Xích đạo.

Sở dĩ ông Obiang bị tịch thu xe là vì ông bị buộc tội sống xa hoa bằng công quỹ. Vì vậy mà mọi hoạt động của ông đều bị chính quyền “để ý”.

Cặp đôi siêu xe của ông Obiang vừa bị tịch thu cách đây không lâu.

Đây cũng không phải là lần đầu ông Obiang bị tịch thu tài sản. Hồi tháng 9/2011, ông Obiang đã từng bị lực lượng cảnh sát Paris tịch thu 11 chiếc siêu xe khác nhau. Đến tháng 7/2013, 9 trong số 11 chiếc xe bị tịch thu đã được đem ra bán đấu giá.

Những chiếc xe từng bị tịch thu hồi năm 2011.

Kể từ đó tới nay, con trai Tổng thống Guinea Xích đạo mới lại bị tịch thu xe. Ngoài bị tịch thu xe, ông Obiang còn từng bị tịch thu biệt thự triệu đô ở Mỹ.

 

Con trai Tổng thống Guinea Xích đạo bị tịch thu bộ ba xế khủng

(Techz.vn) Bộ ba siêu xe triệu đô bao gồm Bugatti Vetron, Koenigsegg One:1 và Lamborghini Veneno Roadster của con trai ông Teodoro Obiang Nguema Mbasogo đã gặp rắc rối với lực lượng chức năng tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ.