Doanh nghiệp

Vụ xô sát ở Thái Nguyên: Là Samsung hay ai có lỗi?

Vụ xô sát ở Thái Nguyên: Là Samsung hay ai có lỗi?

Khi một vụ xô sát, đình công hay sự cố đối với công nhân làm việc tại các nhà máy xảy ra, dư luận luôn cho rằng lỗi đầu tiên phải thuộc về đơn vị chủ quản nhà máy. Tuy nhiên, trong vụ xô sát hiếm có ở nhà máy của Samsung Thái Nguyên, liệu có phải hãng điện tử Hàn Quốc là phía phải chịu trách nhiệm chính cho vụ việc này?

Video clip toàn cảnh vụ ẩu đả ở Thái Nguyên

Theo như tìm hiểu qua một số nhân chứng là nhân viên làm việc cho Samsung, Techz được biết, do đặc thù công việc ở các dây chuyền sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử, công nhân trong các nhà máy của Samsung phải làm việc khá vất vả và ít có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, theo chị Ngọc, một nhân viên làm việc trong bộ phận phiên dịch tại nhà máy của Samsung (tên người cung cấp thông tin đã được thay đổi) cho hay: "Làm việc ở đây cường độ cao, ít có thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên không đến nỗi quá bị o ép vì các quản đốc đa phần là người Việt, nên cũng thông cảm cho anh chị em. Bộ phận người Hàn làm việc ở các vị trí cao hơn, cũng không có va chạm gì đối với đội ngũ công nhân ở dưới. Chưa kể các chế độ cho người lao động vẫn được tuân thủ tốt. Việc nhiều tờ báo nói làm việc ở nhà máy Samsung là ác mộng, giống như ở các nhà máy của Foxconn theo mình là không có cơ sở".

Vụ bạo loạn ở Thái Nguyên: Là Samsung hay ai có lỗi?-image-1389280522665

Tuy cường độ công việc cao nhưng các chế độ cho công nhân vẫn được Samsung đảm bảo

Nhìn lại vụ việc hôm nay, cũng nhận thấy rằng, tuy quy định không được mang đồ ăn vào nhà máy (để đảm bảo sự tinh khiết của môi trường làm việc) là do Samsung đặt ra, nhưng thực tế đối với bất kỳ doanh nghiệp công nghệ cao nào, đây cũng là một quy định cần thiết. Người gây ra lỗi ở đây chính là bộ phận bảo vệ, khi đã có hành xử quá mức cần thiết, gây nên sự phẫn nộ trong toàn thể công nhân nhà máy. Đó là bộ phận bảo vệ của công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hòa Bình được Samsung thuê về.

Theo phản ánh của nhiều công nhân, không phải lần đầu nhân viên công ty bảo vệ Hòa Bình có hành động "xô xát" kiểu này. Vụ việc sáng nay như "giọt nước tràn ly" khiến những công nhân quá khích ném gạch đá, đốt xe máy và nhà ở của bảo vệ, cản trở các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Theo những công nhân tại hiện trường, nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát là vì đội bảo vệ của công ty bảo vệ Hòa Bình (một trong 3 đội bảo vệ được chủ đầu tư thuê bảo vệ công trường thi công) hành hung 1 công nhân mang đồ ăn sáng vào công trình.

Việc làm này dẫn đến sự việc hàng trăm công nhân tấn công, đánh bảo vệ Công ty Hòa Bình, đốt khoảng 4-5 nhà container của lực lượng bảo vệ và 1 nhà container của lực lượng công an khu vực nhà máy, hơn 20 chiếc xe máy để gần các nhà container cũng bị "vạ lây". 4 nhân viên Công ty bảo vệ Hòa Bình bị thương nhẹ, đã được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện điều trị.

Vụ bạo loạn ở Thái Nguyên: Là Samsung hay ai có lỗi?-image-1389280365571

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bênh việc Quân y 91

Lực lượng công an được huy động để ổn định tình hình. Chiều nay, tỉnh Thái Nguyên đã họp với các công ty bảo vệ cho công ty Samsung.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình tại Hà Nội đã cử cán bộ lên Thái Nguyên để điều tra nội vụ. Theo cơ quan công an Tỉnh Thái Nguyên thì công an đang tiến hành điều tra nhưng chưa nói là có giam giữ ai hay chưa.

Vậy là rõ ràng, đây là vụ xô sát không phải do tranh chấp quyền lợi với chủ nhân nhà máy mà là vì sự lạm quyền của bảo vệ đối với công nhân. Theo nhìn nhận ban đầu, phía Samsung không phải bên chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, vì nhân viên của họ không tham gia và không phải là nguyên nhân dẫn tới toàn bộ vụ việc.

Tuy vậy, cần chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng để đánh giá mức độ liên quan của các bên trước khi có bất kỳ đánh giá xa hơn nào.

Đọc thêm: Quang cảnh hoang tàn sau vụ ẩu đả tại nhà máy Samsung

Thanh Hải