Nhịp sống số

Hệ thống hạt nhân của Mỹ gây sốc vì vẫn phải sử dụng đĩa mềm

Hệ thống hạt nhân của Mỹ gây sốc vì vẫn phải sử dụng đĩa mềm

Quân đội Mỹ vẫn được biết đến như một lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, cùng những trang bị hiện đại hàng đầu. Thế nên không ít người “ngã ngửa” khi biết, họ vẫn sử dụng đĩa mềm Floppy disk trong hệ thống máy tính hạt nhân.

Thông tin này được Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (Governmental Accountability Office – GAO) công bố ngày hôm qua.

Theo đó, một đơn vị của Lầu Năm Góc chuyên phụ trách lực lượng hạt nhân, với nhiệm vụ điều khiển các vũ khí như tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom hạt nhân và phi cơ tiếp dầu, vẫn còn đang chạy trên máy tính IBM Series/1 và sử dụng đĩa mềm 20 cm từ những năm 1970. 

Không chỉ vậy, báo cáo của GAO còn cho biết, Bộ Tài chính Mỹ vẫn đang còn sử dụng "mã hợp ngữ", là một loại ngôn ngữ bậc thấp xuất hiện từ những năm 1950 để viết các chương trình máy tính. 

Việc sử dụng những công nghệ có từ hàng nửa thế kỷ trước để duy trì hoạt động của những thiết bị có vai trò quan trọng này trong Chính phủ Mỹ, được cho là bởi vấn đề ngân sách. Họ chủ yếu chấp nhận chi cho việc bảo dưỡng hơn là thay mới hoàn toàn, và cũng nhờ “đĩa mềm vẫn hoạt động tốt”.

Được biết, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ thay thế toàn bộ hệ thống vào năm 2020, trong đó đĩa mềm sẽ được thay bằng các thiết bị An toàn Kỹ thuật số vào cuối năm 2017.

Tham khảo: Mashable

 

Chuyện lạ: Windows XP, ổ đĩa mềm vẫn được "trọng dụng" trong hệ thống tên lửa hạt nhân

(Techz.vn) Ở thời điểm hiện tại, thật khó có thể kiếm được những cỗ máy đang chạy hệ điều hành Windows XP và sử dụng ổ đĩa mềm. Tuy nhiên, ở một nơi không ai ngờ tới, những thiết bị như trên vẫn đang tồn tại và nó nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng.