Nhịp sống số

Việt Nam xếp đáy bảng khảo sát về tốc độ dữ liệu di động

Việt Nam xếp đáy bảng khảo sát về tốc độ dữ liệu di động

Trong một bản báo cáo và nhận định thị trường của Ericsson Mobility, nhà mạng này đã sử dụng một số các số liệu dẫn chứng để nói về mức độ phát triển di động của các quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Đáng chú ý là trong bảng số liệu của nhà mạng này, Việt Nam xếp ở vị trí chót bảng về tốc độ dữ liệu di động.

Bảng số liệu được cung cấp bởi Ericsson Mobility gồm có 9 nước được khảo sát tại khu vực châu Á và châu Đại Dương. Trong số này Singapore là quốc gia có tốc độ dữ liệu di động cao nhất với 21.780 kbps. Con số này gấp đôi với Australia (11,190), quốc gia về thứ 2 và bỏ xa phần còn lại của khu vực. Với Việt Nam, tốc độ dữ liệu của nước ta được ghi nhận bởi Ericsson đạt 160 Mbps, thấp hơn rất nhiều so với Myanmar (620 kbps), Bangladesh (1.630 kbps) và các quốc gia châu Á khác.

Với các con số này, có thể thấy người dùng tại Singapore và Australia là những người được hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Những dịch vụ này bao gồm cả các dịch vụ vốn tốn rất nhiều dung lượng dữ liệu như stream video và video thoại.

Cũng tại bản báo cáo của Ericsson, nhà mạng này đánh giá Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thuê bao nhanh nhất trên thế giới.

Tuy vậy, đây mới chỉ là những số liệu mang tính chất tham khảo được công bố dựa trên những thông tin khảo sát của Ericsson. Nhà mạng này cũng không chỉ rõ đã có bao nhiêu người tham gia vào cuộc khảo sát.

 

Việt Nam xuất khẩu điện thoại ước đạt 20 tỷ USD

(Techz.vn) Với việc Việt Nam đang dần trở thành công xưởng mới của ngành công nghiệp smartphone thế giới, chắc chắn những con số này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.