Nhịp sống số

Việt Nam sẽ có trường đua ngựa 1,5 tỷ USD tại Vĩnh Phúc

Việt Nam sẽ có trường đua ngựa 1,5 tỷ USD tại Vĩnh Phúc

Mới đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với công ty G.O.Max I&D về việc xây dựng một trường đua ngựa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, phía doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiến hành xây dựng một tổ hợp bao gồm trường đua ngựa và các hạng mục giải trí, thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vị trí dự định đặt khu tổ hợp này vẫn chưa được hai bên tiết lộ.

Khi được đưa vào hoạt động, đây sẽ là một khu tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí khổng lồ với những trường đua ngựa cỡ lớn, sân golf 72 lỗ, các câu lạc bộ cưỡi ngựa và sân thi đấu dành cho môn thể thao polo. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng tiến hành xây dựng và kinh doanh một hệ thống bao gồm hàng loạt các khu nhà ở và biệt thự.

Theo những gì được tiết lộ, khu tổ hợp này được triển khai trên quy mô diện tích 750 ha với tổng giá trị đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD.

Cách đây một thời gian, Tập đoàn đua ngựa Hàn Quốc cũng đề xuất xây dựng một trường đua ngựa ở Bắc Ninh với trị giá đầu tư 500 triệu USD. Tuy nhiên dự án này vẫn còn đang ở trong tình trạng xin giấy phép từ chính phủ do những rắc rối liên quan đến các quy định của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh cá cược.

Với dự án vừa được ký kết biên bản ghi nhớ tại Vĩnh Phúc, mọi việc có vẻ thuận lợi hơn khi mà Bộ Tài chính mới đây đã ban hành một dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh cá cược đua ngựa, đua chó và các hình thức thí điểm cá cược bóng đá. Để những dự án này có thể được thông qua và triển khai trên thực tế, chúng đều cần phải được trình lên chính phủ phê duyệt. 

 

Những cỗ máy tự chế siêu sáng tạo của sinh viên Việt Nam

(Techz.vn) Không chỉ có sinh viên Mỹ hay sinh viên Israel mới biết sáng tạo, sinh viên Việt cũng có thể tự có cho mình những tấm bằng sáng chế. Đó là những hệ thống chăm sóc cây thông minh hay máy gieo hạt chân không...