Nhịp sống số

Việt Nam nằm trong top 10 năng suất lao động xếp từ… dưới lên trên

Việt Nam nằm trong top 10 năng suất lao động xếp từ… dưới lên trên

Mới đây hãng môi giới CLSA đã tiến hành tung ra một bảng xếp hạng về năng suất lao động của các quốc gia tại khu vực châu Á.

Trong bản danh sách này, những người dân của Singapore được đánh giá có năng suất lao động cao nhất với khả năng kiếm về số tiền lên tới hơn 120.000 USD. Xếp sau Singapore là các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc dạng phát triển nhất châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy vậy, năng suất lao động của các nước này có sự khác biệt rất lớn so với quốc gia dẫn đầu là Singapore.

Ở chiều hướng ngược lại, Nepal đang là quốc gia có năng suất lao động của người dân được xếp vào hàng thấp nhất châu Á. Số tiền mà người Nepal kiếm về chỉ loanh quanh trong khoảng 5.000 USD, quá thấp so với phần còn lại của châu lục. Xếp ngay trên Nepal lần lượt là các nước như Campuchia, Bangladesh và Myanmar.

Có một lưu ý khá hay là Việt Nam được đánh giá xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng về năng suất lao động của năm nay. Chỉ có điều, vị trí thứ 6 của Việt Nam được xếp từ dưới lên trên. Số tiền tương ứng với năng suất lao động của một người Việt Nam là khoảng 8.000 USD. 

 

Tin nổi không: Zalo của Việt Nam có 2 triệu người dùng tại Myanmar

(Techz.vn) Với kết quả này, ứng dụng OTT Zalo đang dần vươn mình trở thành một thương hiệu quốc tế thay vì quẩn quanh tại thị trường trong nước. rn