Nhịp sống số

Việt Nam không có người dính đến bê bối ngoại tình trên mạng

Việt Nam không có người dính đến bê bối ngoại tình trên mạng

Với việc các hacker công bố hàng loạt dữ liệu lấy cắp được từ website ngoại tình Ashley Madison, vụ tấn công mạng nhằm vào website này đã biến chuyển thành một vụ bê bối tình ái lớn của thế giới. Đây cũng là lý do khiến không ít người cảm thấy chột dạ trước nguy cơ bị phanh phui những bí mật cá nhân thầm kín của mình.

Dựa trên những thông tin đánh cắp được, nhóm hacker đã tấn công Ashley Madison thậm chí còn vẽ nên một bản đồ cho thấy mật độ người sử dụng dịch vụ của Ashley Madison trên toàn thế giới. Nhìn vào tấm bản đồ, có thể dễ dàng nhận thấy tầm ảnh hưởng của trang web ngoại tình trực tuyến này trên khắp toàn cầu.

Theo đó, người dân ở khu vực Bắc Mỹ, Mỹ La Tinh, Châu Âu, châu Đại Dương và Đông Bắc Á là những người truy cập vào Ashley Madison nhiều nhất. Trái ngược với điều đó, người dân ở những vùng như Bắc Phi, Trung Á, Đông Âu lại tỏ ra khá thờ ơ với website giúp kết nối những người có chung "sở thích" ngoại tình này.

Ở khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Thái Lan, Phillipines, Indonesia là những nước có rất đông người sử dụng dịch vụ ngoại tình trực tuyến. Trong khi đó, Việt Nam là nước “trong sáng” nhất khi gần như không có người sử dụng dịch vụ của Ashley Madison.

Các số liệu thống kê đưa ra bởi những hacker đã chứng minh việc ngoại tình không phải là chuyện hiếm ở thời buổi hiện nay. Điều này đặc biệt phổ biến ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa ở các quốc gia khác không tồn tại vấn nạn xã hội đặc biệt này. 

 

15.000 tội phạm mạng bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ

(Techz.vn) Đây là một phần trong chuỗi các chiến dịch được chính phủ Trung Quốc thực hiện nhằm kiểm soát và thanh tẩy lại các hoạt động trên internet.