Điện thoại

[Video] Galaxy S6 Edge Plus và Galaxy Note 5: Đâu là sản phẩm phù hợp?

[Video] Galaxy S6 Edge Plus và Galaxy Note 5: Đâu là sản phẩm phù hợp?

Samsung trong năm 2015 có những bước chuyển mình ngoạn mục trên tất cả các dòng sản phẩm với thiết kế mới, đẹp hơn và mạnh mẽ hơn. Người dùng và giới công nghệ đã phải thay đổi cái nhìn về một Samsung với chất liệu nhựa ọp ẹp, thiếu bền bỉ trong quá khứ bằng vẻ đẹp bóng bảy, hoàn mỹ trong thiết kế hiện nay cho dù là sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung như dòng Galaxy A, Galaxy E, dòng tầm thấp như Galaxy J.

Còn về phân khúc cao cấp, 4 sản phẩm bao gồm Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Galaxy Note 5 cũng đã khiến người dùng thỏa mãn bằng sự kết hợp tinh tế giữa kính và nhôm siêu cứng, chắc chắn, sang trọng. Tuy nhiên, việc cung cấp tới hai sản phẩm cao cấp trong một lần ra mắt cùng với mức giá không quá chênh lệch khiến người dùng phải phân vân khi lựa chọn thương hiệu Samsung.

Hai chiếc phablet cao cấp của Samsung

Nếu như thời điểm đầu năm, Galaxy S6 Edge nhanh chóng cháy hàng nhờ thiết kế độc đáo, khác biệt, hữu dụng thì đến hiện tại, nhiều người vẫn khó khăn trong việc lựa chọn hai mẫu phablet “đình đám” Galaxy S6 Edge Plus và Galaxy Note 5.

Galaxy S6 Edge Plus với màn hình cong độc đáo và hữu ích

Một thiết bị nằm trong gia đình phablet nổi bật nhất thế giới, sở hữu trợ lý S-Pen với nhiều công dụng và một sử dụng màn hình cong với kích thước lớn, đem lại trải nghiệm tốt hơn so với S6 Edge trước đây.

Galaxy Note 5 với nhiều thay đổi trong thiết kế

Về phần mình, Galaxy Note 5 có nhiều sự thay đổi so với thế hệ đi trước nhờ mặt lưng được làm bằng kính cường lực, bó cong về hai bên, đẹp mắt và dễ cầm cho dù kích thước màn hình lớn. Cả hai sản phẩm đều được trang bị cấu hình mạnh nhất thế giới hiện nay cùng bộ đôi camera ấn tượng.

Chính vì những lý do trên, Samsung Galaxy S6 Edge Plus và Galaxy Note 5 đang là hai sản phẩm nhận được lượt bình chọn cao nhất cho mùa mua sắm cuối năm 2015, đầu năm 2016. Tuy nhiên, người dùng đang phân vân việc lựa chọn một trong hai sản phẩm này.

Thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng thiết kế truyền thống cùng bút S-Pen tiện dụng sẽ giúp Note 5 ghi điểm trong mắt người tiêu dùng. Mặt khác, việc trải nghiệm màn hình cong, kích thước lớn cùng những tính năng độc đáo như App Edge, People Edge sẽ khiến nhiều người trở nên nổi bật và cá tính hơn rất nhiều. Còn nếu có ngân sách đủ, nhiều người cũng sẽ lựa chọn cả hai sản phẩm vì chúng quá đẹp và ấn tượng. Còn nếu phải lựa chọn một, phần lớn người được khảo sát sẽ chọn Galaxy Note 5. Dưới đây là những ví dụ điển hình.

Dù doanh số bán Galaxy Note 5 và Galaxy S6 Edge Plus chưa được công bố chính thức, song, đến thời điểm hiện tại, Samsung đang rất thành công trong việc ghi điểm với người tiêu dùng nhờ các sản phẩm có thiết kế mới và đa dạng về tính năng. Hai mẫu phablet cao cấp nhất của hãng đang được đánh giá rất cao và việc lựa chọn Note 5 hay S6 Edge Plus nằm ở sở thích của từng người. Dẫu có chọn sản phẩm nào đi chăng nữa, người dùng vẫn sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời nhất.

 

Những trải nghiệm thú vị với bút S-Pen trên Galaxy Note 5

(Techz.vn) Bên cạnh những tính năng ghi chú và ký họa tiện dụng như ở các phiên bản trước đây, thế hệ bút S-Pen mới trên Galaxy Note 5 cũng được trang bị thêm nhiều những nâng cấp mới vô cùng thú vị và tiện ích.