Nhịp sống số

Verizon có thể sẽ không mua lại Yahoo

Verizon có thể sẽ không mua lại Yahoo

Trước đây, Yahoo đã từng bị tin tặc tấn công, làm lộ hơn 500 trăm triệu tài khoàn email. Chưa kể đến, Yahoo cũng đã từng tiết lộ rằng, họ đã trở thành nạn nhân của tin tặc khiến cho kẻ xấu biết được tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và mật khẩu được mã hóa trong năm 2014. Do đó, Yahoo đã bị giảm mạnh về doanh thu quảng cáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín. Chính vì vậy, những “tin xấu” đáng tiếc này có thể đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thỏa thuận mua lại Yahoo của Verizon.

Theo nguồn tin, vào cuối tháng 7 vừa qua, Verizon được cho sẽ mua lại Yahoo với mức giá khoảng 5 tỉ USD. Tuy nhiên, sau sự cố làm lộ 500 triệu tài khoản email của khách hàng, Verizon mong muốn giảm giá hơn 1 tỉ USD trên tổng số tiền khoảng 5 tỉ USD dự kiến trước đó.

Nghiêm trọng hơn, theo nguồn tin cung ứng cho biết, Verizon có vẻ muốn dứt khoát hủy bỏ thỏa thuận mua lại Yahoo tại thời điểm này. Bởi lẽ, nội dung bản hợp đồng cho phép Verizon tự ý hủy bỏ thỏa thuận mua lại Yahoo khi xuất hiện yếu tố mới gây tác hại xấu đến vấn đề kinh doanh, tài sản, tài chính của doanh nghiệp.

Ngay tại lúc này, Yahoo cần có những lời giải trình, đưa ra những lý lẽ đủ thuyết phục đối với Verizon nhằm nhấn mạnh việc bị lộ tài khoản khách hàng vừa qua cũng không ảnh hưởng nghiệm trọng đến vấn đề kinh doanh. Nếu vẫn không hài lòng, Verizon có thể sẽ xem xét việc ngừng mua lại Yahoo khi hãng không vi phạm nội dung hợp đồng giữa 2 bên đã ký kết.

Tham khảo Reuters và nhiều nguồn tin khác

 

Hacker đã rao bán hơn 200 triệu tài khoản Yahoo trên web đen

(Techz.vn) Một hacker đã rao bán thông tin tài khoản Yahoo của 200 triệu người dùng trên web đen và bản thân Yahoo cũng thừa nhận điều này.