Nhịp sống số

Trước radar, người ta dùng thứ gì để phát hiện máy bay?

Trước radar, người ta dùng thứ gì để phát hiện máy bay?

 

Ngày nay, radar là những hệ thống phát hiện mục tiêu của kẻ địch thật lợi hại thế nhưng ít ai biết được rằng trước khi radar ra đời, tai người và các trạm truyền âm đã được sử dụng để phát hiện máy bay chiến đấu. Những hệ thống này sử dụng các bộ phận thu nhận âm rất lớn, chúng có thể dạng loa, dạng chảo, kèn... với một mục đich duy nhất đó là thu âm thanh phát ra từ động cơ máy bay của kẻ địch một cách rõ và chính xác nhất. Tín hiệu này sau đó sẽ được truyền trực tiếp đến tai người, quá trình phân tích được bắt đầu để xác định vị trí của máy bay. Rất nhiền quân đội các nước phát triển đã sử dụng các trạm truyền âm này như Cộng hoà Séc, Pháp, Mỹ, Anh... từ giữa Thế chiến thứ I cho tới những năm đầu của Thế chiến thứ II. Dưới đây là một số hình ảnh mà người ta chụp lại được về các hệ thống tiếp nhận âm thanh khổng lồ này.


Trạm thu nhận âm thanh của Mỹ, 1921


Hệ thống hai chảo của Cộng hoà Séc những năm 1920...


... và bốn chảo


Của người Anh thì nhỏ hơn, 1938


Những năm 1930


Dàn thu nhận âm thanh của quân đội Nhật năm 1930


Của người Pháp, 1930


Trạm truyền âm của Đức, 1940




Quân đội Mỹ, 1943