Nhịp sống số

Trung Quốc yêu cầu làm sáng tỏ vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei

Trung Quốc yêu cầu làm sáng tỏ vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 6/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã yêu cầu Mỹ và Canada làm rõ nguyên nhân lý do bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei – Mạnh Vãn Chu hôm 1/12.

Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei – Mạnh Vãn Chu đã bị phía Canada bắt giữ ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, sau khi nhận được tin Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei – bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành giao thiệp mạnh mẽ với chính phủ Mỹ và Canada, yêu cầu các bên làm sáng tỏ vụ việc, thả bà Mạnh Vãn Chu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại phía Mỹ và Canada vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó cùng ngày, Tập đoàn Huawei của Trung Quốc cũng đưa ra thông báo nêu rõ, phía Canada đưa ra thông tin nhỏ giọt về lý do bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Tập đoàn Huawei tin tưởng, hệ thống pháp luật của Mỹ và Canada sẽ đưa ra phán quyết công bằng do Tập đoàn này luôn tuân thủ tuyệt đối hệ thống pháp luật của nước sở tại, bao gồm các quy định pháp luật, pháp quy về chế tài và quản chế xuất khẩu của Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, sau khi nhận được tin Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei – bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành giao thiệp mạnh mẽ với chính phủ Mỹ và Canada, yêu cầu các bên làm sáng tỏ vụ việc, thả bà Mạnh Vãn Chu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại phía Mỹ và Canada vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó cùng ngày, Tập đoàn Huawei của Trung Quốc cũng đưa ra thông báo nêu rõ, phía Canada đưa ra thông tin nhỏ giọt về lý do bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Tập đoàn Huawei tin tưởng, hệ thống pháp luật của Mỹ và Canada sẽ đưa ra phán quyết công bằng do Tập đoàn này luôn tuân thủ tuyệt đối hệ thống pháp luật của nước sở tại, bao gồm các quy định pháp luật, pháp quy về chế tài và quản chế xuất khẩu của Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Bà Mạnh Vãn Chu, sinh năm 1972, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc phụ trách tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei, cũng là con gái của người sáng lập Tập đoàn Huawei – Nhậm Chính Phi đã bị phía Canada bắt giữ ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc vi phạm các lệnh cấm vận đối với Iran.

Dư luận đánh giá, việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt lần này và nhiều khả năng phải đối mặt với việc bị “xử phạt hình sự” sẽ vượt xa mức độ nghiêm trọng của việc công ty ZTE bị Bộ Thương mại Mỹ xử phạt hành chính trước đây. Được biết, Huawei là Tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, sản phẩm của Huawei bao gồm điện thoại thông minh, bộ đàm, máy chủ... và các thiết bị mạng. Hiện trên toàn thế giới có 500 hãng viễn thông lớn của 145 nước đang sử dụng thiết bị của Huawei. Năm 2018, Huawei cũng đã vượt qua Apple, trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới sau Samsung.

Việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu nhiều khả năng sẽ khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng trong bối cảnh hai bên vừa đạt được thỏa thuận “tạm dừng” chiến tranh thương mại hôm 1/12, ngoài ra vụ việc cũng khiến tương lai của Tập đoàn Huawei trở nên khó đoán định do dự kiến bà Mạnh Vãn Chu sẽ tiếp quản chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Huawei thay ông Nhậm Chính Phi vào năm sau./.

Theo: vov.vn 

 

Huawei phản ứng gay gắt: Không biết CFO đã làm gì sai mà bị bắt!

(Techz.vn) Sáng nay, Huawei phát đi thông báo, khẳng định công ty không biết giám đốc tài chính (CFO) kiêm phó chủ tịch Huawei - Meng Wanzhou - đã làm gì sai trái dẫn đến việc bị bắt tại Vancouver (Canada) và có thể bị dẫn độ sang Mỹ.