Điện thoại

Trung Quốc xây dựng hệ thống siêu bảo mật dành cho smartphone

Trung Quốc xây dựng hệ thống siêu bảo mật dành cho smartphone

Trung Quốc rất thận trọng đối với các ảnh hưởng của phương Tây lên đất nước mình, vì vậy mà họ đã cấm một số sản phẩm và dịch vụ của Tây phương như Google, Facebook, YouTube... bây giờ đến cả smartphone.

Theo tin tức từ The Wall Street Journal,  kế hoạch của Trung Quốc nằm trong nỗ lực chung nhằm tránh chương trình giám sát của Mỹ và các nước phương Tây.Kế hoạch của Trung Quốc nằm trong nỗ lực chung nhằm tránh chương trình giám sát của Mỹ và các nước phương Tây.

Smartphone bảo mật những thông tin người dùng?. Ảnh: Internet

Vì thế, Bắc Kinh và các công ty công nghệ tại đây đang chung tay nỗ lực xây dựng smartphone của riêng mình, đảm bảo an ninh cho các quan chức chính phủ. ZTE sẽ là công ty được giao cho nhiệm vụ tạo ra một smartphone cực bảo mật. Đây có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, bởi nếu muốn hoàn toàn không phụ thuộc vào phương Tây thì công ty phải tự sản xuất toàn bộ từ phần cứng đến phần mềm cho chiếc điện thoại này. Có nghĩa là ZTE sẽ không được sử dụng chip Qualcomm, cũng như hệ điều hành Android. 

ZTE, công ty điện tử lớn tại Trung Quốc sẽ tham gia dự án xây dựng hệ thống bảo mật điện thoại. Ảnh: Internet

Dòng điện thoại bảo mật của riêng Trung Quốc sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Theo IDC ước tính, những sản phẩm này có thể chiếm 3% doanh số bán smartphone tại Trung Quốc trong năm tới. Tuy nhiên, biến thể của những điện thoại này hướng đến người dùng phổ thông có tiềm năng thách thức Google và Qualcomm.

Dòng điện thoại bảo mật của riêng Trung Quốc sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Theo IDC ước tính, những sản phẩm này có thể chiếm 3% doanh số bán smartphone tại Trung Quốc trong năm tới. Tuy nhiên, biến thể của những điện thoại này hướng đến người dùng phổ thông có tiềm năng thách thức Google và Qualcomm.

Có thể nói đây là một kế hoạch khá thú vị của chính phủ Trung Quốc. Dù việc họ tự sản xuất điện thoại và hệ điều hành của riêng có thể dự đoán từ lâu nhưng việc họ muốn ZTE tiến hành kế hoạch này lại không mấy ai nghĩ đến.

 

Máy tính bảng giá rẻ Trung Quốc tiềm tàng mã độc: Nên cẩn thận!

(Techz.vn) Hơn 17,000 máy tính bảng giá rẻ tại Trung Quốc hiện đang được cài sẵn mã độc Cloudsota.rn