Quân sự

Trung Quốc nói gì về sự kiện giàn khoan dầu HD 981

Trung Quốc nói gì về sự kiện giàn khoan dầu HD 981

Bên cạnh những thông tin xung đột giữa các thuyền Việt Nam và Trung Quốc suốt mấy ngày qua trong sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD 981 ở quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Quốc Vụ Viện của Mỹ, Jen Psaki đã lên tiếng mong Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế.

Ngày 7/5 vừa qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh trả lời như sau :

Việc làm của các công ty Trung Quốc trên quần đảo Tây Sa hoàn toàn là việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, không liên quan đến Việt Nam, càng không liên quan gì đến Mỹ. Cho nên, phía Việt Nam tiến hành quấy nhiễu hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng đến luật quốc tế và nguyên tắc quan hệ quốc tế, Trung Quốc tuyệt đối không thể chấp nhận.

Ngoài ra, chúng tôi còn muốn nói một lời với Mỹ : “Mỹ không có quyền nói này nói nọ đối với những việc thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”

Đọc thêm Tâm sự của một chiếc điện thoại di động

Khai Tân