Nhịp sống số

Trung Quốc coi Apple và iPhone là những mối hiểm họa tiềm tàng

Trung Quốc coi Apple và iPhone là những mối hiểm họa tiềm tàng

Ai cũng biết rằng, đa phần những sản phẩm của Apple hiện nay đều được sản xuất bởi hệ thống các nhà máy của Foxconn và Pegatron trên lãnh thổ Trung Quốc. Những người dân và cả chính phủ Trung Quốc tất nhiên đều là những người hưởng lợi từ việc hợp tác này. Tuy nhiên, với chính phủ Trung Quốc, Apple và các sản phẩm của nhà sản xuất này vẫn là một ẩn họa tiềm tàng đối với họ.

Sở dĩ có mối lo ngại này là bởi Chính phủ Trung Quốc luôn coi tính năng ghi nhận địa điểm của các thiết bị Apple là một mối hiểm họa cho an ninh quốc gia. Theo những gì mà Apple khẳng định, sẽ không có bất kỳ một thông tin nào về vị trí của người sử dụng được gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu của hãng này. Trước câu chuyện theo dõi và nghe lén của chính phủ Mỹ được tiết lộ bởi Snowden, những nghi ngờ trên của chính phủ Trung Quốc không phải hoàn toàn không có lý. Tuy vậy, Trung Quốc cũng nên tự nhìn nhận lại chính mình khi mà đã có không ít các cáo buộc nghe lén được đưa ra nhằm vào chính phủ Trung Quốc.

Cần phải nói thêm rằng, đây không phải lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc tỏ ra thiếu thiện chí đối với các công  ty công nghệ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Trước đó, do liên tục bị nhà chức trách nhắc nhở và can thiệp vào hoạt động của mình, Yahoo và Google đã tự nói lời từ biệt với thị trường tiềm năng Trung Quốc.

Đọc thêm: Thương hiệu BlackBerry có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn trong năm tới

Thanh Phong