Scorpius

Tròn mắt xem tỷ phú dốc tiền chơi biển số xe "kịch độc"

Tròn mắt xem tỷ phú dốc tiền chơi biển số xe

Tỷ phú người Australia gốc Hoa Peter Tseng từng bạo tay chi 2,45 triệu đô la Australia (tương đương 2 triệu USD) để mua biển số xe “4” tại New South Wales, Australia. Ảnh: Ibtimes.

Ông trùm đồ chơi tình dục Peter Tseng cũng là người sở hữu chiếc Ferrari màu đỏ mang biển số chỉ duy nhất con số "2". Ảnh: DM.

Trong khi đó, Balwinder Sahni - một doanh nhân quản lý bất động sản người Ấn Độ ở Dubai đã trả tới 9 triệu USD) để sở hữu biển số xe “D5” tại một cuộc đấu giá vào đầu tháng 10/2016. Ảnh: CNN.

Ông Balwinder Sahni cũng từng chi tới 6,7 triệu USD để sở hữu biển xe số 9 trong một cuộc đấu giá của chính phủ vào năm 2015. Ảnh: CNN Money.

Cũng có niềm đam mê với biển số xe đặc biệt, tỷ phú Hong Kong Albert Yeung Sau Shing đã bỏ ra 13 triệu nhân dân tệ (gần 2 triệu USD) để có biển số “9”. Ảnh: Sohu.

Tỷ phú sòng bạc Macau Stanley Ho Hung-sun nổi tiếng với chiếc Rolls Royce biển số 1. Theo giới chuyên môn, giá trị của chiếc biển xe này còn không thể đo bằng tiền. Ảnh: Getty Imgae.

Tỷ phú bất động sản Hong Kong Joseph Lau Luen-hung cũng có biển xe số 5 đặc biệt của riêng mình. Ảnh: Getty Imgae.

Người giàu nhất Hong Kong - tỷ phú Lý Gia Thành sở hữu chiếc Lexus mang biển số ba chữ cái đầu mang tên ông LKS trị giá bằng 10 chiếc Bently. Ảnh: Sohu. 

Đại Ả rập Arif Ahmad Al Zarouni cũng không nằm ngoài cuộc chơi biển số xe siêu độc khi bỏ ra 4,9 triệu USD mua biển số 1. Ảnh: DM.

Tỷ phú dầu mỏ người Nga Roman Abramovich từng mạnh tay chi 306.603 USD để mua chiếc biển số “VIP 1” cho xế hộp Rolls Royce Corniche IV màu xanh. Ảnh: DM.

Theo: Kiến Thức 

 

Siêu xe độc nhất, đắt nhất thế giới – Rolls Royce Sweptail

(Techz.vn) Rolls-Royce Sweptail – một sản phẩm độc nhất được thiết kế riêng cho một trong những “khách hàng giàu có nhất” của Rolls Royce.