Xe A-Z

Xem Porsche, Tesla, Aston Martin,... bị "nhái" trắng trợn tại triển lãm xe Bắc Kinh

Xem Porsche, Tesla, Aston Martin,... bị

Triển lãm xe Bắc Kinh 2016 sẽ được khởi động vào tuần này và các nhà sản xuất xe của Trung Quốc đã sẵn sàng để cùng nhau cho ra mắt những sản phẩm mới nhất của họ. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ xe sẽ phải chau mày khi nhìn thấy một vài chiếc khá giống so với những sản phẩm hiện đang tung hoành trên thị trường từ những cái tên lớn như Porsche, Tesla, Aston Martin, vv…

Trung Quốc nổi tiếng là thị trường của sản phẩm đạo, nhái. Ảnh: Internet.

Hiện tại là thị trường xe lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã vượt mốc 20 triệu chiếc xe được bán ra vào năm ngoái. Những nhà sản xuất tại đất nước này dường như cuối cùng cũng đã được nhìn nhận khi họ đã bước được những bước dài trong việc phát triển, sản xuất những chiếc xe vô cùng đặc sắc và nhận được rất nhiều sự đầu tư khổng lồ từ đối tác của họ. Những công ty tại Trung Quốc đã và đang đe dọa những công ty chính thống khác về thiết kế và giá rẻ do những lỗ hổng trong luật bản quyền.

Hãy cùng nhìn qua những chiếc xe Trung Quốc tại triển lãm, những chiếc trông khá “quen mắt” đến mức đáng nghi.

Zotye SR8 / Porsche Macan

Một trong những chiếc xe được trình làng vào tuần này là Zotye SR8 và rất nhiều người cho rằng nó gợi nhớ lại chiếc crossover Infiniti và hơn hết là chiếc Porsche Macan. Công ty này đã gây dựng được cho mình danh tiếng trên thị trường Trung Quốc là một nhà sản xuất chuyên cho ra đời những sản phẩm đạo nhái trong nhiều năm và năm nay có vẻ cũng không là ngoại lệ.

Chiếc xe giống hệt Porsche Macan nhưng thông số kỹ thuật không bằng. Ảnh: AutoGuide.

Khi so sánh chiếc Zotye SR8 với chiếc Macan, thiết kế bên ngoài giống nhau một cách bất ngờ. Tuy nhiên khi xét về mặt kỹ thuật, với động cơ sạc tuabin dung tích 2 lít lấy từ chiếc Mitsubishi chắc chắn sẽ không thể nào đem lại những trải nghiệm thú vị như chiếc Porsche Macan được. Và chúng ta có thể tin rằng, chiếc SR8 sẽ không sống sót nổi khi ra khỏi thị trường Trung Quốc.

LeeCo LeSee / Tesla Model S

LeeCo LeSee được ra mắt gần đây và hãng xe cho ra đời xe cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất ra đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tesla Model S. LeeCo cũng chính là công ty mẹ đã giúp tài trợ cho chiếc Faraday Future, thế nên chiếc LeSee được biết là sản phẩm hé lộ những tính năng mà chiếc Faraday Future sẽ có trong tương lai.

LeeCo trước đó cũng đã tuyên bố sẽ cạnh tranh với Tesla. Ảnh: AutoGuide.

Về phần bản concept LeSee, chúng ta không thể nào không nhận ra những điểm giống nhau kỳ lạ của nó với chiếc Tesla Model S. Công ty này hiện cũng đang hướng đến đầu tư cho công nghệ lái xe tự động, giống như Tesla đang tập trung nguồn lực cho công nghệ tự động AutoPilot.

Borgward BX7 / Jaguar F-Pace

Tiếp theo là chiếc Borgward BX7 hiện đang được sản xuất bởi BAIC. Chiếc SUV này được dựa trên chiếc Senova X65 được chắp bút bởi nhà thiết kế Einar Hareide của công ty xe Saab. Và cũng tương tự những chiếc xe trên, ai cũng sẽ phải chau mày bởi phần lưới tản nhiệt trước khá giống giống với Jaguar F-Pace trong khi đường nét thân xe khá giống với một vài sản phẩm từ hãng Audi.

Borgward BX7 có thiết kế lưới tản nhiệt khá giống Jaguar F-Pace. Ảnh: AutoGuide.

Chery Tiggo 7 / Volkswagen Tiguan

Chưa xét đến thiết kế, kể cả cái tên Chery Tiggo 7 cũng nghe tựa tựa như Tiguan của Volkswagen. Nếu chỉ liếc mắt qua, ít ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai chiếc xe, thế nhưng khi bạn đặt chúng bên cạnh nhau, chúng lại giống nhau một cách kỳ quái.

Dường như Tiguan là nguồn cảm hứng cho thiết kế Tiggo 7. Ảnh: AutoGuide.

Chiếc Tiggo 7 khá tinh vi với những đường nét được bo tròn hơn so với chiếc Tiguan. Có vẻ như dù vướng phải nhiều scandal, sản phẩm của Volkswagen vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn lên thiết kế của các hãng xe Trung Quốc.

Siêu xe chạy điện BAIC / Aston Martin Vulcan

Chiếc siêu xe với động cơ điện của BAIC đã bị rò rỉ nhiều hình ảnh trước thềm ra mắt và dù nó là một sản phẩm tuyệt đẹp, nếu đặt nó bên cạnh siêu xe đường đua Aston Martin Vulcan, bạn có thể thấy tại sao nó lại có thể đẹp như vậy.

Siêu xe đường đua Vulcan cũng là một trong những nạn nhân bị nhái thiết kế. Ảnh: AutoGuide.

Trên tổng thể, nó được thiết kế với thân hình và những thông số như Aston Martin từ phần đầu xe dốc xuống tới tấm chắn bùn. Đường nét từ trước ra sau cũng giống hệt như Vulcan và thứ duy nhất mà nó không có đó chính là cánh lướt gió lớn đằng sau.

Với tốc độ phát triển đáng gờm của ngành công nghiệp này tại Trung Quốc, triển lãm Bắc Kinh sắp diễn ra tới đây sẽ vô cùng thú vị.

Tham khảo: AutoGuide

 

Xe mới Mazda MX-5 RF bị cho là “nhái” cả Porsche lẫn Jaguar

(Techz.vn) Chiếc xe mới phần mui độc đáo Mazda MX-5 RF vừa được giới thiệu, khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu xe của Porsche hay Jaguar.