Thiết bị âm thanh

Trên tay XBA-H3: Tai nghe 3 màng loa cao cấp nhất của Sony

Trên tay XBA-H3: Tai nghe 3 màng loa cao cấp nhất của Sony

Công nghệ 3 drivers hỗn hợp, âm thanh Hybrige đa chiều và thiết kế sang trọng là những gì Sony muốn nói về chiếc Sony XBA-H3. XBA-H3 là một chiếc tai nghe thuộc phân khúc cao cấp của Sony và thuộc Series XBA mà Sony vừa mới cho ra mắt vào đầu năm nay. Vào thời điểm này thì chiếc XBA-H3 đang là mẫu IEM cao cấp nhất của hãng. Mời các bạn cùng ngắm qua thiết kế và một số thông số ấn tượng của chiếc tai nghe này. 

Sự trau chuốt của nhà sản xuất thể hiện rõ ngay trong cách đóng hộp sản phẩm. Hộp 2 lớp, vỏ bìa mỏng ở ngoài được in các thông tin và hình ảnh sản phẩm, bên trong là hộp cứng màu đen sang trọng, logo màu bạc ở trên nổi bật. Logo Hi-Res Audio của Sony dành cho những sản phẩm audio cao cấp càng khiến chiếc tai nghe trở nên sang trọng hơn

Tai nghe được đặt gọn trên khay nhựa có lót xốp chống va đập và tất cả phụ kiện được đặt bên dưới

Phụ kiện mà Sony dành cho chiếc XBA-H3 khá đa dạng. Chúng ta có một hộp da, hai bộ tips cao su cao cấp của Sony, quấn dây, kẹp áo và một sợi cáp có micro dùng cho smartphone

Tips cao su của Sony luôn được các audiophile ưa chuộng vì chất lượng và độ comfort. Hình ảnh là dạng tips hybrige và tips đệm bọt biển cao cấp dành cho XBA-H3

XBA-H3 được trang bị một hộp da cao cấp

Chiếc Jack 4 lõi là của sợi cáp có micro dùng cho smartphone, cái còn lại là cáp stereo thông thường. Phần chân cắm được mạ vàng rất đẹp. Tuy nhiên ở đây không phải là vàng thật, vì vàng thật không phải là vật liệu dẫn điện tốt nhất. Màu vàng của phần jack là màu của một loại đồng cao cấp có độ tinh khiết cao, giúp cho phần jack có hiệu năng tiếp xúc cao nhất có thể, tránh hiện tượng nhiễu âm

Jack được thiết kế dạng chứ L, tránh hiện tượng gập gãy trong quá trình sử dụng. Phần người dùng cầm vào cũng được làm từ kim loại mạ màu xám và các chi tiết trên jack được trau chuốt gần như hoàn hảo. Logo Sony nhỏ màu bạc nổi bật khiến cho phần jack càng trở nên ‘chất’ hơn

Phần dây cáp cũng là một phần được Sony rất trau chuốt. Sợi cáp được thiết kế dạng dẹt chống rối, được làm từ vật liệu chống oxy hóa và luôn mềm mại với mọi điều kiện thời tiết

Sony đã trang bị cho XBA-H3 2 sợi cáp, trong đó có một sợi có micro dùng cho smartphone

Phần mic được thiết kế hơi đơn giản, ko được tích hợp bộ phần volume control do đó chức năng cũng chỉ đơn thuần là nhận cuộc gọi mà thôi

Dây cáp của XBA-H3 là dạng cáp có thể tháo rời. Một mấu nhỏ được thiết kế bên cạnh phần khớp nối giúp sợi cáp được cố định và không thể xoay đảo được, tránh hiện tượng nhiễu tín hiệu trong quá trình sử dụng. Sony đã khắc phục được lỗi mà những chiếc tai nghe của Shure thường xuyên mắc phải

Sở hữu thiết kế đeo ngược qua vành tai, Sony đã trang bị cho XBA-H3 một gọng cao su cứng cáp, giúp tai nghe được giữ chắc trên tai trong quá trình sử dụng. Vỏ ngoài đoạn gọng này được bọc cao su rất mềm, giảm sự khó chịu khi tiếp xúc lâu với vành tai

Phần shell được thiết kế tinh xảo, mọi chi tiết và màu sắc đều tôn lên vẻ sang trọng của một chiếc tai nghe cao cấp

Driver được viền đỏ là driver bên phải. Nếu chúng ta không thể nhìn thì vẫn có thể sờ và mấu nhỏ lồi lên ở tai nghe bên trái là đặc điểm để nhận diện và phân biệt trái - phải trong đêm tối

Sony XBA-H3 sở hữu 3 drivers mỗi bên, trong đó có một driver Dynamic, 2 drver Balance amature (BA). Driver Dynamic được xem như là một chiếc subwoofer - đảm nhiệm phần âm trầm. 2 drivers BA được phân công một cho dải trung và một cho dải cao. Thiết kế âm thanh 3 chiều này giúp cho XBA-H3 sở hữu một chất âm cực kỳ chi tiết và tái tạo một không gian âm thanh hoàn hảo

Tuy nhiên thiết kế 3 driver lại khiến cho kích thước phầu shell driver trở nên đồ sộ hơn hẳn những chiếc In-ear khác. Với kích thước có phần cồng kềnh này, người nghe sẽ dễ bị cấn tai nếu kích thước ống tai ngoài không đủ lớn

 XBA-H3 mang một dáng dấp sang trọng, thiết kế xứng đáng là mẫu Flagship của một hãng lớn

XBA-H3 không chỉ sang trọng mà còn đẹp một cách duyên dáng

Là mẫu flagship của Sony trong năm 2014, XBA-H3 là một chiếc tai nghe sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến và một thiết kế sang trọng. Tuy có một vài điểm trừ nhỏ nhưng những gì mà Sony đã đặt vào chiếc tai nghe này là cả một sự đầu tư xứng đáng. Hiện chiếc Sony XBA-H3 đang được Xuân Vũ Media phân phối với mức giá khoảng 6,3 triệu đồng.

* Cảm ơn Xuân Vũ Media đã giúp Techz hoàn thành bài viết này 

Đọc thêm: Tìm hiểu về 'cảm âm' và những thuật ngữ âm thanh cơ bản

Gemini