Thiết bị âm thanh

Trên tay Sony STH-30: Tai nghe chống nước màu tím mộng mơ

Trên tay Sony STH-30: Tai nghe chống nước màu tím mộng mơ

Chống bụi, chống nước và màu tím có lẽ là một phần đặc trưng của các sản phẩm Sony trong 2 năm gần đây. Bên cạnh một vài sản phẩm điện thoại cao cấp thuộc dòng Xperia, thị trường Việt Nam cũng vừa đón nhận thêm một sản phẩm mang màu tím ủy mị, nhưng lại có khả năng chống chịu lại “kẻ thù” của các thiết bị điện tử - đó là chiếc tai nghe STH-30, với khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP57. Sản phẩm thuộc phân khúc dưới 1 triệu đồng với âm thanh đậm chất Sony, thiết kế đẹp và là lựa chọn tốt để thay thế những chiếc tai nghe đi kèm theo điện thoại di động hiện nay.

Sony STH-30 hiện đang được phân phối tại hệ thống Xuân Vũ Media với mức giá khoảng gần 1 triệu đồng, tuy nhiên, hình thức của STH-30, từ thiết kế tai đến vỏ hộp đều khá đơn giản so với những sản phẩm cùng tầm giá. Có thể nhà sản xuất đã đầu từ nhiều cho công nghệ, khả năng chống nước và cố gắng tối giản những chi tiết bên ngoài để giảm giá thành sản phẩm.

Dưới đây là một vài hình ảnh mở hộp chiếc tai nghe đang rất được quan tâm này:

Chiếc tai nghe dạng earbud này được đựng trong một chiếc hộp cũng không thể đơn giản hơn. Mặt trước trong suốt được in một vài thông số của thiết bị, đặc biệt là khả năng chống nước theo chuẩn IP57.

Mặt lưng và hông trái có in khá nhiều thông tin được dịch ra nhiều thứ tiếng và hệ thống bar code của hãng.

Phụ kiện gần như không có gì ngoài sách hướng dẫn sử dụng và các thông số kĩ thuật chi tiết.

Phiên bản màu tím phải nói là cực kì nổi bật và thời trang. Theo chia sẻ của Xuân Vũ Media, trắng và tím là hai màu đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Phần housing driver dễ khiến chúng ta liên tưởng tới chiếc tai nghe earpod của Apple. Đây là thiết kế dạng nửa earbud kiểu mới, thích hợp với mọi khuôn tai và giúp người nghe cảm thấy rất thoải mái khi đeo lâu. Phần loa tai nghe là kiểu loa Dynamic 9.2mm, giúp cho phần housing trở nên nhỏ gọn hơn

Tai nghe được làm từ nhựa cao cấp, rất bỏng bẩy và cứng cáp. Các chi tiết nhỏ cũng được trau chuốt khá kỹ.

Để đảm bảo âm thanh tốt mà vẫn có thể chống nước, nhà sản xuất bao bọc phần thoát âm và lỗ thoáng khí bằng một loại tấm đan đặc biệt, giúp tai nghe có thể chống chịu được những điều kiện khắc nghiệt

Theo khuyến cáo của Sony, sau khi tiếp xúc với môi trường nước, chất âm của tai nghe có thể thay đổi ít nhiều do nước bám vào phần lưới thoát âm. Tuy nhiên, tai nghe vẫn không bị hỏng và sẽ trở lại chất âm bình thường sau khi để khô 3h trong điều kiện nhiệt độ phòng. Người dùng chỉ nên để tai nghe khô tự nhiên mà không nên sử dụng các thiết bị sấy nóng vì sẽ có thể làm hỏng phần loa tai nghe.

Phần dây cáp khá dày và chắc chắn, chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy khi cầm vào. Tuy nhiên vì thế mà sợi cáp này có phần hơi thô và nặng. Chiếc kẹp áo là phụ kiện duy nhất được đính kèm theo chiếc tai nghe này.

Tai nghe được thiết kế hướng tới sử dụng trên các smartphone, với trang bị micro đàm thoại và bộ điều khiển trên dây. Chúng ta có thể nhận cuộc gọi, tua bài hát khi đang phát nhạc thông qua bộ điều khiển này. Các phím bấm trên bộ điều khiển khá nhạy và chắc chắn, mặc dù vậy, nếu chúng ta so sánh nó với bộ điều kiển của chiếc tai nghe earpod của Apple thì nó to và thô hơn nhiều. Tất nhiên là bộ phận này cũng được trang bị khả năng chống nước.

Bộ điều khiển này lại không thể tương thích hoàn toàn với hệ điều hành iOS mà chỉ tương thích với Adroid, Blackberry, đặc biệt thích hợp với các sản phẩm Xperia của Sony.

Tai nghe có jack cắm hình chữ L, tránh được việc bị gập dây trong quá trình sử dụng. Phần tiếp xúc được mạ vàng.

Mẫu tai nghe chống nước STH30 và chiếc Xperia Z1 màu tím thực sự là một cặp đôi lãng mạn.

*Cảm ơn Xuân Vũ Media đã hộ trợ chúng tôi hoàn thành bài viết này.

Đọc thêm: Đánh giá tai nghe Sony STH-30: 'Gã thợ lặn' biết hát

Gemini