Thủ thuật công nghệ

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng ...Excel

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng ...Excel

Trong khi hầu hết các nghệ sĩ khác thường lựa chọn Photoshop và các công cụ vẽ tranh cao cấp khác, thì ông cụ 73 tuổi người Nhật Bản có tên là Tatsuo Horiuchi lại chọn Microsoft Excel để thể hiện các tác phẩm nghệ thuật của ông. Những bức tranh của ông là tác phẩm phức tạp với rất nhiều chi tiết mà chúng ta thường thấy có nhiều nét giống với những bức tranh truyền thống Nhật Bản với những danh lam thắng cảnh của cảnh quan thiên nhiên đầy phong phú và các họa tiết tinh xảo.

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140135842Cụ ông 73 tuổi người Nhật Bản Tatsuo Horiuchi bên các tác phẩm của mình.

Ông cho biết: "Tôi không bao giờ sử dụng Excel trong công việc nhưng tôi thấy những người khác làm rất nhiều bảng số liệu và đồ thị đẹp mắt và tôi nghĩ rằng tôi có thể "vẽ vời" với phầm mềm này. Các phần mềm đồ họa thường rất đắt đỏ, không như Excel được cài sẵn trong hầu hết các máy tính ... và nó có nhiều chức năng và dễ dàng hơn để sử dụng hơn Microsoft Paint rất nhiều."
Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140186489

Ông Horiuchi thậm chí còn thử nghiệm với Microsoft Word, nhưng ông sớm nhận ra rằng nó quá hạn chế về kích thước. Excel đem tới nhiều sự tự do hơn, dễ dàng hơn để mở rộng tác phẩm. Kể từ khi ông phát hiện ra khía cạnh nghệ thuật của phần mêm này, cụ ông Horiuchi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để theo đuổi đam mê của mình, và điều đặc biệt nhất là ông đã giành giải nhất tại cuộc thi nghệ thuật AutoShape Excel vào năm 2006.

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140197819

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140199898

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140201689

Trầm trồ ngắm những bức tranh được vẽ bằng Excel-image-1388140202676

Mời đọc thêm: Những thảm hoạ Photoshop tai tiếng năm 2013

Theo: PLĐS