Thiết bị công nghệ

Trải nghiệm Croise PBH-200: Tai nghe bluetooth không dây giá 1 triệu đồng

Trải nghiệm Croise PBH-200: Tai nghe bluetooth không dây giá 1 triệu đồng

Động thái xoay trục từ Trung Quốc sang Việt Nam của Samsung mấy năm gần đây đã kéo theo một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Đây chủ yếu là các công ty sản xuất những mặt hàng phụ trợ cho các sản phẩm của Samsung, bởi vậy họ thường được biết đến dưới danh nghĩa các nhà sản xuất phụ trợ và thường là dạnh doanh nghiệp đứng ở phía sau hậu trường.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với tất cả. Không ít các doanh nghiệp trong số đó cũng sở hữu cho mình những thương hiệu mạnh và cho ra đời cả những sản phẩm ở dạng hướng trực tiếp đến người dùng. Partron – công ty sở hữu thương hiệu tai nghe Croise trong bài viết dưới đây là một doanh nghiệp như thế.

Partron là một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện thoại cho các sản phẩm của Samsung. Bên cạnh đó, công ty đến từ Hàn Quốc này cũng góp mặt ở thị trường bán lẻ với việc cho ra đời thương hiệu Croise. Đây là thương hiệu sở hữu các dòng sản phẩm tai nghe cũng như các thiết bị vòng thông minh theo dõi sức khoẻ.

Dưới đây là những hình ảnh trên tay chi tiết về PBH-200, một dòng tai nghe bluetooth không dây với mức giá tương đối hợp lý đến từ Croise:

Điều đầu tiên phải nói về PBH-200 đó là việc chiếc tai nghe này sở hữu một thiết kế khá đặc biệt. Nó bao gồm một phần khung để người dùng đeo ở cổ. Hai đầu của phần khung này là hai dây tai với độ dài vừa phải, vừa đủ để đeo đến tai của người dùng. Thiết kế này cũng đã từng xuất hiện ở dòng tai nghe HBS trước đây của LG và một số nhà sản xuất khác.

Vỏ hộp của Croise PBH-200. Thương hiệu tai nghe vừa mới gia nhập thị trường Việt Nam.

Phần khung của PBH-200 được làm bằng nhựa. Bên trong của bộ khung này là phần bảng mạch hỗ trợ việc kết nối đến điện thoại, máy tính… Ưu điểm của thiết kế này là nhờ việc được đeo trực tiếp lên cổ, nhà sản xuất có thể làm cho phần khung này to hơn một chút để tăng thời lượng pin của sản phẩm. Khi đeo khung nhựa này lên, trọng lượng của nó khá nhẹ và không gây nhiều vướng víu hay bất tiện.

PBH-200 dần lộ diện khi loại bỏ lớp vỏ hộp bên ngoài.

Đây là mẫu tai nghe không dây với thiết kế chính gồm phần khung nhựa đi kèm với 2 dây nối tới tai người sử dụng.

Loại tai nghe in-ear này được thiết kế để nhét vào sâu phía trong ống tai.

Tất cả các nút bấm của tai nghe đều được đặt ở phần khung nhựa phía bên phải.

Với kết nối Bluetooth không dây, PBH-200 cung cấp khả năng nghe nhạc thông qua kết nối Bluetooth. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tiến hành việc đàm thoại trên thiết bị này. Khi có cuộc gọi đến, phần khung đeo trên cổ người sử dụng của PBH-200 sẽ rung lên. Lúc này người sử dụng sẽ có 2 sự lựa chọn, hoặc nhấn nút call có dạng tay cầm bên tay phải để bắt đầu cuộc đàm thoại, hoặc nhấn và giữ cũng phím đó lâu hơn một chút nữa để từ chối cuộc gọi.

Các nút bấm đều được đặt trên cạnh phải của phần khung đeo.

Trong khi đó với phần cạnh trái không có sự xuất hiện của nút bấm nào.

Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, PBH-200 có thể cung cấp thời gian chờ (stanby) lên đến 500 giờ, thời gian nghe nhạc khoảng 12 giờ và 14 giờ là khoảng thời gian tối đa có thể cung cấp cho các cuộc điện thoại.

Thông tin về nhà sản xuất được dán ở phần mặt sau của chiếc tai nghe.

Thiết bị này được sạc thông qua cổng kết nối micro USB.

Nhìn chung, sau một khoảng thời gian sử dụng, PBH-200 đem lại cảm giác về thời lượng pin khá tốt khi có thể hoạt động trọn vẹn 8 tiếng đồng hồ trong giờ làm việc hành chính thường ngày. Trên chiếc tai nghe này không thấy có chi tiết nào báo về dung lượng pin còn lại của máy, ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy cho biết việc pin vẫn đang còn. Do vậy, người dùng cần chủ động sạc những lúc rảnh rỗi để tránh tình trạng hết pin bất ngờ. Bạn sẽ phải mất khoảng 2 tiếng cho mỗi lần sạc đầy pin cho chiếc tai nghe này.

Do có thiết kế dạng khung đeo cổ, việc đeo PBH-200 trên người khá thoải mái và không gặp nhiều bất tiện khi đeo.

Phần nút tai nghe cũng có thể gắn trực tiếp vào đầu khung đeo thông qua lực hút nam châm trong trường hợp người dùng không sử dụng. 

Chất lượng âm thanh 

Về chất lượng âm thanh, khi nghe nhạc PBH-200 thể hiện tương đối tốt ở phần trung và cao. Tuy nhiên với tiếng bass, thiết bị này tỏ ra tương đối đuối. Độ chi tiết của âm thanh cũng chưa thực sự khiến người nghe ấn tượng.

Với những người không quá rành về âm thanh vốn đa phần có thiên hướng thích bass, các bạn sẽ không cảm thấy ưng ý lắm với chất lượng âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Khả năng tạo âm thanh vòm của PBH-200 cũng không cho thấy sự ấn tượng. Sẽ khó có được cảm giác về độ sâu của không gian, đặc biệt là với các ca khúc thu ở dạng live.

Với chất lượng thoại, PBH-200 lại đảm đương khá tốt nhiệm vụ của mình. Gần như không có hiện tượng delay hay giật "lác". Đây là yếu tố quan trọng nhất của một chiếc tai nghe bluetooth không dây.

Kết luận

Nhìn chung, PBH-200 là thiết bị khá phù hợp với cánh lái xe, những người thường xuyên tập thể dục và dân văn phòng. Thiết kế đặc biệt của chiếc tai nghe này giúp cho người sử dụng nó thực sự rảnh tay và không gặp vướng víu gì khi sử dụng. Đây cũng là đối tượng không đòi hỏi quá nhiều về chất lượng âm thanh, yếu tố được chau chuốt kỹ lưỡng ở những sản phẩm cao cấp hơn.

Với mức giá khoảng hơn 1 triệu đồng, việc chọn một chiếc tai nghe như PBH-200 để sử dụng trong khi tập thể dục, lúc lái xe hoặc khi làm công việc văn phòng là tương đối hợp lý. Đây cũng là mức giá trung bình của đa số các dòng sản phẩm dạng này hiện đang có trên thị trường. 

 

Trên tay W S1: Điện thoại Hàn mới đổ bộ vào Việt Nam giá 5 triệu đồng

(Techz.vn) W là một thương hiệu smartphone của Hàn Quốc. Đây là lần tiên những mẫu điện thoại đến từ thương hiệu W có mặt tại thị trường Việt Nam. rn