Xe A-Z

TP HCM: Trung bình sau 2 phút có 1 xe máy được đăng ký mới

TP HCM: Trung bình sau 2 phút có 1 xe máy được đăng ký mới

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông vận tải TP HCM, ở thời điểm hiện tại có 7,43 triệu xe gắn máy ở thành phố này. So với năm 2011 thì con số này tăng 2 triệu xe. Đó là chưa kể có hơn 1 triệu xe máy của những người dân từ địa phương khác đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây.

Như vậy, tính tổng số xe máy đang lưu thông tại TP HCM đã lên tới gần 9 triệu xe. Do đó, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra là điều không quá khó hiểu.

Sở Giao thông vận tải TP HCM cũng cho biết, việc số lượng xe máy ngày càng gia tăng đã gây áp lực lên hạ tầng giao thông và làm giảm một số lượng không nhỏ hành khách xe buýt.

(Ảnh minh hoạ)

Sở dĩ, lượng người đi xe buýt vẫn còn hạn chế là do phần đông người dân đã quen thuộc với việc di chuyển bằng xe máy. Và xe máy đã trở thành phương tiện đặc thù của người dân TP HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM – ông Bùi Xuân Cường cho rằng: “Hạn chế xe cá nhân là việc chắc chắn phải làm trong thời gian tới. Bởi sự phát triển và sức chịu đựng của hạ tầng giao thông TP đã không thể theo kịp tốc độ phát triển của xe cá nhân”.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch đến năm 2020, TP sẽ phải cắt giảm 70% khí thải do phương tiện giao thông gây ra. Do đó, việc hạn chế phát triển xe cá nhân là điều cần thiết. Điều này vừa giúp giảm ùn tắc giao thông đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Xe sang tăng giá hàng tỷ đồng, giới nhà giàu vẫn đổ xô đi mua

(Techz.vn) Kể từ đầu năm tới nay, hàng loạt xe sang từ Đức đổ xô về Việt Nam. Trong khi dòng xe sang vẫn chịu mức thuế, phí cao khi nhập khẩu về nước.