Nhịp sống số

TP HCM: Người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc mua điện thoại bằng thẻ tín dụng giả

TP HCM: Người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc mua điện thoại bằng thẻ tín dụng giả

Cụ thể, ngày 18/6 hai khách hàng nước ngoài nói tiếng Trung Quốc đã hỏi mua iPhone 7 màu đỏ với số lượng lớn tại cửa hàng Mai Nguyên. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ còn 2 chiếc nên nhóm khách hàng này chỉ mua 2 chiếc còn lại và một số tai nghe Bluetooth Sony với tổng số tiền là 47 triệu đồng.

Dùng thẻ giả để thanh toán

Để thanh toán số tiền trên, nhóm khách hàng người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc đã sử dụng thẻ HSBC. Tuy nhiên, nhân viên của cửa hàng đã thực hiện giao dịch tới 4 lần đều không thành công. Sau đó, vị khách hàng đã tự tay thực hiện thì giao dịch thành công.

Nghi ngờ về tính xác thực, nhân viên của cửa hàng đã yêu cầu nhóm người trên cho xem hộ chiếu để xác nhận thông tin. Nhóm khách này đã từ chối hợp tác với nhân viên bán điện thoại. Cuối cùng cửa hàng không giao điện thoại cho khách.

Ảnh minh hoạ.

Cửa hàng Mai Nguyên đề nghị khách hàng quay trở lại vào sáng hôm sau đồng thời nhờ nhân viên ngân hàng tới để đối chiếu thẻ. Đồng ý với phương án trên nhưng bất ngờ khoảng 1 tiếng sau, nhóm khách hàng trên đã quay lại và xuất trình hộ chiếu nhưng lại không đưa thẻ tín dụng đã thanh toán trước đó. Do cách làm việc thiếu minh bạch của nhóm khách hàng trên, cửa hàng đã từ chối một lần nữa.

Khoảng 9h sáng ngày 19/6, nhóm khách hàng trên đã quay lại (đi cùng một người khác). Nhóm người này đã xuất trình thẻ tin dụng và hộ chiếu với thông tin trùng khớp nhau. Tuy nhiên, điều đáng nói là thẻ lần này là America Bank chứ không phải HCBC đã từng thanh toán hôm 18/6.

Có mặt tại cửa hàng vào sáng ngày 19/6 còn có nhân viên ngân hàng Vietcombank. Nhân viên ngân hàng xác nhận thẻ tín dụng đó là giả. Và đại diện công an quận, công an kinh tế đã mời những vị khách này về trụ sở để làm việc.

Nhiều cửa hàng bị thanh toán bằng thẻ giả

Ngoài Mai Nguyên Luxury Mobile, một số cửa hàng khác như CellphoneS cũng từng gặp tình huống tương tự. Hầu hết những khách hàng này đều là người nước ngoài nói tiếng Trung Quốc.

Về phía ngân hàng, họ cũng đã nhận được nhiều phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng người nước ngoài sử dụng thẻ giả để thanh toán khi mua sắm.

Ảnh minh hoạ.

Một vấn đề nữa cần nhắc tới là nhóm người nước ngoài sử dụng thẻ giả để mua hàng còn có sự góp sức của người Việt. Nhân viên cửa hàng Mai Nguyên cho biết, trong quá trình giao dịch nhóm người nước ngoài này đã nhận được cuộc gọi với giọng đầu dây bên kia là giọng nữ, người Việt Nam. Người này yêu cầu giao hàng cho “Sếp” vì thẻ đã bị trừ tiền.

Chưa hết, một chi tiết khác đáng chú ý nữa là tại thời điểm đó, toàn bộ camera của cửa hàng đều báo hỏng, không thể ghi hình. Tuy nhiên, nhân viên của cửa hàng đã chụp hình, quay phim và nộp cho cơ quan công an nhằm phục vụ công tác điều tra.