Xe A-Z

Lười lái ô tô đi làm, người đàn ông này đã quyết định tự chế máy bay

Lười lái ô tô đi làm, người đàn ông này đã quyết định tự chế máy bay

Ông Frantisek Hadrava, 44 tuổi, ở làng Zdikov, hiện đang làm thợ khóa ở nhà máy Drevostroj. Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi hàng ngày phải lái xe tới nơi làm việc. Thực tế, đoạn đường từ nhà anh tới nơi nhà máy Drevostroj chỉ có 15km, và anh  mất từ 12-14 phút để tới nơi làm việc. Tuy nhiên, với anh thì 14 phút cũng là quá lâu.

Để tiết kiệm thời gian đi làm, Frantisek Hadrava đã quyết định đầu tư thời gian để lắp ráp một chiếc máy bay siêu nhẹ. Chiếc máy bay gần như được làm từ gỗ và dựa theo mô hình chiếc Mini-Max của Mỹ. Và sau 2 năm mày mò sáng tạo, anh đã hoàn tất chiếc máy bay của mình.

Bây giờ, nếu thời tiết thuận lợi, Frantisek Hadrava đã có thể bỏ ô tô để nhảy lên máy bay đi làm. Với máy bay mini tự chế, anh chỉ mất 7 phút để tới nơi làm việc.

Anh Frantisek Hadrava chia sẻ: “Đi bằng ô tô tôi sẽ mất từ 12-14 phút. Nhưng đi bằng máy bay sẽ chỉ mất 4-5 phút nếu bay thẳng. Nhưng tôi bay vòng một chút để không ảnh hưởng đến hàng xóm lúc sáng sớm nên mất khoảng 7 phút”.

Máy bay tự chế của anh có thể bay với tốc độ 146 km/h và tiêu hao 6 lít dầu/tiếng. Anh cho biết, chi phí để đi lại bằng máy bay đi làm rẻ hơn ô tô rất nhiều. Hơn nữa Frantisek Hadrava cũng không phải lo lắng về bãi đỗ xe cho máy bay. Mỗi sáng, anh đáp máy bay xuống một cánh đồng ruộng ngay đối diện nhà máy, sau đó đẩy máy bay vào bãi đỗ ngoài trời là được.

Do máy bay được làm từ gỗ nên trọng lượng khá nhẹ. Việc đẩy máy bay không quá khó khăn với anh. Tuy nhiên, chỗ để máy bay chiếm ít nhất chỗ của 4 chiếc ô tô khác.

 

Vì sao một hãng hàng không giá rẻ có thể tự tin bỏ ra hàng chục tỷ đô mua máy bay?

(Techz.vn) Trưa hôm qua (ngày 23/5) Vietjet Air đã ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc máy bay của Boeing với trị giá hợp đồng lên tới 11,3 tỷ USD. Nhiều ý kiến cho rằng Vietjet Air không cần phải bỏ ra số tiền lớn đó cũng có thể được sử dụng 100 chiếc máy bay Boeing.