Thiết bị công nghệ

Ticwatch trở lại, lợi hại hơn xưa với hai phiên bản mới S&E

Ticwatch trở lại, lợi hại hơn xưa với hai phiên bản mới S&E

Được biết, đồng hồ thông minh Ticwatch 2 ra mắt vào năm ngoái sở hữu thiết kế bắt mắt với nhiều tình năng thú vị. Đặc biệt khi nó có mức giá khá dễ chịu, chỉ 99 đô-la (khoảng 2,3 triệu đồng). Tiếp đà thành công sau Ticwatch 2, hãng Mobvoi đã giới thiệu thêm hai phiên bản mới: Ticwatch S và Ticwatch E. Ở mức giá lần lượt 199 đô-la (trên 4,5 triệu) và 159 đô-la (trên 3,6 triệu), hai phiên bản này được cho là khá "chát".

Song, có câu "tiền nào của nấy", khách hàng sẽ nhận về những chiếc smartwatch tương xứng số tiền bỏ ra.

Ticwatch S&E - chiếc đồng hồ thông minh với những tính năng hữu dụng (Nguồn: Engadget)

Chạy Android Wear là một trong những thay đổi ấn tượng ở Ticwatch S&E, thay vì dùng hệ điều hành tùy biến như trước.

Ticwatch S&E có thể hoạt động tách rời điện thoại. Nó được trang bị loa ngoài và micro giúp cho việc thực hiện cuộc gọi một cách độc lập.

Micro ghi âm và "nàng" trợ lý ảo Google Assistant sẽ hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều việc (như gửi tin nhắn, viết ghi chú,...) chỉ bằng cách "ra lệnh" cho đồng hồ.

Với bộ nhớ trong 4GB, người dùng cũng có thể thưởng thức âm nhạc qua tai nghe không dây khá tiện dụng.

Video: Trên tay Ticwatch S&E (Nguồn: Youtube)

Ticwatch S&E còn phát huy thêm nhiều tính năng đáng ngạc nhiên khác cho người dùng hoạt động thể dục thể thao nhờ Google Fit. Chẳng hạn như đo số bước chân, quãng đường đi, lượng calo, dinh dưỡn,... và thậm chí theo dõi cả giấc ngủ, cũng như nhiều thông tin khác.

Hai phiên bản smartwatch mới này được chứng nhận về tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP67.

Về thời lượng pin, Ticwatch S&E mất chưa đến 2 tiếng sạc đầy, nghe nhạc trong khoảng 6 giờ, nghe gọi 6 tiếng, standby 120 tiếng.

Những thông số kỹ thuật của Ticwatch S&E: