Xe A-Z

Giải pháp xe đi theo "đường điện" của Thuỵ Điển

Giải pháp xe đi theo

Để chứng minh luận điểm đó, Thụy Điển đã cùng hợp tác với nhà sản xuất xe tải Scania để tạo ra con đường “điện” đầu tiên trên thế giới. Nó là một đoạn đường cao tốc dài 2 km ở trung tâm Thụy Điển với những đường dây điện trải dài trên làn đường bên phải.

Đây không hẳn là một ý tưởng mới. Ảnh: Mashable

Những chiếc xe tải dòng hybrid đặc biệt vô cùng phù hợp với thiết bị dây thu điện thước sao đồ này. Chúng có thể chạy dưới những đường dây và móc lên nó để được truyền điện. Khi kết nối với dây, chúng có thể chạy hoàn toàn dựa vào điện, khi chiếc xe ra khỏi làn đường, động cơ của nó sẽ được kích hoạt lại và chuyển nó về chế độ hybrid.

Ý tưởng này không thực sự mới. Trên thực tế, Seattle đã cho chạy những chiếc xe buýt Trolly với cơ chế tương tự từ năm 1940. Mặc dù không giống phiên bản đầu, con đường điện của Thụy Điển nếu được ứng dụng rộng rãi, nó có thể giúp đất nước này đạt được chỉ tiêu không còn sử dụng xe chạy nhiên liệu hóa thạch từ giờ cho đến năm 2030.

Nó có thể giúp Thụy Điển giải quyết vấn đề ô nhiễm. Mashable

Hơn thế nữa, do nó là ứng dụng mới cho công nghệ cũ, nó có thể là một giải pháp không cần phải chờ công nghệ mới ra đời mà có khả năng mở rộng ngay hôm nay và vô cùng hữu dụng. Đây có thể là một lời gợi nhắc cho tất cả chúng ta; rằng chúng ta có thể tiến đến giải quyết vấn đề ô nhiễm và khí hậu toàn cầu ngay tức thời. Nó hoàn toàn không đẹp như chiếc Tesla Model S nhưng không có nghĩa nó không có sức ảnh hưởng lớn.

Tham khảo: Mashable

 

Hà Nội sẽ “khai tử” xe máy vào năm 2025?

(Techz.vn) Nhằm hạn chế các phương tiện cá nhân lưu hành nội đô, thành phố Hà Nội đã xin ý kiến mục tiêu định hướng đến năm 2025 sẽ dừng xe máy cá nhân.