Doanh nghiệp

Thương hiệu điện thoại Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng toàn cầu

Thương hiệu điện thoại Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng toàn cầu

Thị trường smartphone đã trở nên bão hòa nhờ các thành phần, linh kiện, cấu hình ngày càng rẻ hơn. Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc đã biết nắm bắt thời cơ để đưa ra thị trường những smartphone giá thành tốt đi kèm những trải nghiệm rất ấn tượng. Chính điều này đã khiến Sony và Microsoft bật bãi khỏi top 12 thương hiệu hàng đầu. Sony đang đánh mất chính mình khi giá bán sản phẩm quá cao, trong khi đó Microsoft vẫn không thể thành công với nền tảng Windows Mobile.

Smartphone Trung Quốc có bước tiến cực lớn. Ảnh: Internet

Theo báo cáo mới nhất từ IC Insights, doanh số của Microsoft trong quý 1 năm 2016 chỉ còn 2,3 triệu chiếc, Sony khấm khá hơn với 3,4 triệu smartphone vận chuyển trên toàn cầu. Thậm chí, các chuyên gia dự đoán Microsoft sẽ chỉ bán được dưới 15 triệu chiếc smartphone khi năm 2016 kết thúc, một con số đáng buồn.

Nhìn một cách khái quát, thị trường smartphone toàn cầu được chi phối bởi hai cái tên quen thuộc, Samsung và Apple. Ông lớn xứ sở Hàn Quốc bán ra hơn 81,5 triệu chiếc smartphone chỉ trong ba tháng đầu năm, trong khi đó, apple bán được 51,6 triệu chiếc iPhone.

Đáng chú ý có tới 8 nhà sản xuất đến từ Trung Quốc nằm trong top 12 bao gồm Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE, Lenovo, TCL và Meizu.

 

Giật mình với bộ ảnh về sự tàn phá của smartphone & thế giới công nghệ

(Techz.vn) Từ khi nào, những chiếc điện thoại chuyển đổi vai trò từ vật kết nối thành vật khiến người ta xa rời nhau?