Xe A-Z

Thực hư câu chuyện CEO 30 tuổi của Luxstay chi 40 tỷ đồng mua xe tặng vợ?

Thực hư câu chuyện CEO 30 tuổi của Luxstay chi 40 tỷ đồng mua xe tặng vợ?

Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng đang hướng sự chú ý đến đơn hàng kỷ lục ngay trong ngày ra mắt của chiếc xe Vinfast Lux thương mại đầu tiên tại Việt Nam, đơn hàng thuộc sở hữu của anh Steven Nguyen (Tên thật là Nguyễn Văn Dũng), CEO Luxstay - nền tảng home-sharing lớn nhất tại Việt Nam với giá trị khủng 40 tỷ đồng. Anh Dũng đặt mua qua trang thương mại điện tử Adayroi, với số lượng 36 chiếc ô tô Vinfast, bao gồm 18 chiếc SUV Lux SA2.0 và 18 chiếc Sedan Lux A2.0. Tổng số tiền đặt cọc lên tới 1,8 tỷ đồng.

Chia sẻ của CEO Luxstay trên mạng xã hội sáng nay. 

Lại một lần nữa, anh làm cộng đồng mạng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi mọi người đang dồn sự chú ý đến đơn hàng khủng và tò mò lý do đằng sau việc anh mua nhiều xe Vinfast đến như vậy thì câu trả lời của anh không khỏi làm mọi người ngạc nhiên. Anh quyết định sau khi nhận được 36 chiếc xe, anh sẽ dành tặng cho người vợ của mình - cô gái đã dành cả thanh xuân để đồng cam cộng khổ cùng anh từ những ngày đầu anh khởi nghiệp cho tới khi sở hữu startup triệu đô.

CEO Luxstay bên cạnh vợ và con gái. 

“Vợ tôi là một người có tầm nhìn! Ngày xưa lúc hẹn hò tôi hay lải nhải về tham vọng, sự nghiệp, trước khi cưới cô ấy nói: "Sau này cho dù anh có đi xe đạp, em vẫn sẽ đi theo anh." Và tôi là thanh niên may may mắn đã được cô ấy lựa chọn... thôi thì khi nào nhận được lô xe trên tôi sẽ tặng cho vợ mình, đưa vào tay nàng chắc không sợ lỗ vốn. Còn nếu để kinh doanh, sẽ nghĩ cách làm đơn hàng khác!” - CEO Luxstay bất ngờ chia sẻ lý do mua 36 xe Vinfast trên trang cá nhân.

Hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng tình tứ bên nhau trong một sự kiện. 

Mặc dù câu chuyện tình của vợ chồng chỉ được anh bỏ ngỏ qua vài dòng ngắn ngủi, dí dỏm trong bài viết nhưng cũng khiến bao chị em đứng ngồi không yên và bày tỏ ngưỡng mộ hành động “soái ca" của anh Steven Nguyen. “Ai bảo làm startup là không chăm lo cho vợ con, gia đình? Ai bảo lúc bình yên, người ta thường quên những hẹn thề khi giông bão?” hay “Đúng là “chồng nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng!”.”

Bà xã CEO Luxstay trẻ như các hot girl 9X. 

Xúc động trước món quà đầy bất ngờ, chị Thuý Hằng không quên để lại dòng bình luận dưới status của ông xã: “Cạnh chồng 9 năm nay chưa bao giờ thấy lo lắng về mọi quyết định lớn nhỏ. Vẫn giữ nguyên câu: “Sau này anh có đi xe đạp em vẫn đi theo anh” nhưng có vợ như em thì chắc chắn anh vẫn đi xe đạp, tuy nhiên chỉ để đi tập thể dục. Không sợ lỗ vốn, đưa cho vợ thì chỉ có lãi thôi. Chồng tặng em xin ạ”.

Bà xã của CEO Luxstay tên là Ngô Thuý Hằng

Được biết, bà xã của CEO Luxstay tên là Ngô Thuý Hằng - sinh năm 1988, hiện đang làm kinh doanh. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Thuý Hằng lại sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, trẻ trung. Thậm chí, nhìn cô không thua kém các hot girl 9X, nhiều người còn không nghĩ cô đã trở thành bà mẹ của hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu

 

Câu chuyện người Việt dùng hàng Việt và đơn hàng 36 chiếc xe Vinfast của CEO Luxstay

(Techz.vn) Vị CEO sinh năm 1989 của Luxstay gây xôn xao dư luận khi đặt mua cùng lúc 36 chiếc xe Vinfast đầu tiên ngay trong ngày mở bán, với tổng giá trị đơn hàng lên tới 40 tỉ đồng.