Xe A-Z

Thử xe Trung Quốc Chery Tiggo 2: Gãy rời bàn đạp ga ngay trên đường

Thử xe Trung Quốc Chery Tiggo 2: Gãy rời bàn đạp ga ngay trên đường

Thành lập năm 1997, Chery là một hãng sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc, với sản lượng xe dân dụng xuất khẩu đứng đầu tại quốc gia này trong hơn 10 năm qua. Tương tự nhiều thương hiệu đồng hương khác, Chery áp dụng chiến lược cạnh tranh nhờ tỉ lệ giá thành/hiệu năng thấp.

Cherry Tiggo 2 sở hữu ngoại hình bắt mắt…

Vừa qua, Chery công bố kế hoạch đổ bộ thị trường châu Âu với hàng loạt mẫu xe, một trong số đó là chiếc SUV Chery Tiggo 2. Sở hữu ngoại hình thể thao, nội thất hiện đại cùng mức giá bán phải chăng, trên lý thuyết, Tiggo 2 là một mẫu xe có đủ tiềm năng để thành công. Tuy nhiên, điểm thiếu sót chết người của chiếc xe này lại nằm ở chỗ chẳng ai ngờ tới: bàn đạp ga không đủ độ bền.

Sự cố hy hữu nói trên xảy ra trong một buổi kiểm nghiệm khả năng tăng tốc của Chery Tiggo 2 ở Nga. Sau khi dồn ga tại chỗ, đẩy vòng tua máy lên cao và nhả côn chờ đón màn bứt tốc vút đi của Tiggo 2 thì người lái thử thấy chiếc xe bỗng dưng khựng lại. Tắt máy xuống xe kiểm tra, nhóm đánh giá mới tá hỏa khi biết bàn đạp ga đã gãy rời từ lúc nào.

… nội thất trẻ trung…

Sự việc này chẳng khác gì một gáo nước lạnh hắt thẳng vào tham vọng phủ sóng khắp châu Âu mà Chery từng mạnh miệng công bố. Mặc dù chất lượng lắp ráp của xe “made in China” đã được cải thiện trong vài năm qua, nhưng có lẽ để cạnh trạnh sòng phẳng với những thương hiệu phương Tây như Ford hay Renault, các hãng xe Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

… chỉ có điều chất lượng không được tốt cho lắm.

Được biết, Chery Tiggo 2 phiên bản dành cho thị trường Nga có thông số kỹ thuật khá khiêm tốn, với động cơ nạp khí tự nhiên dung tích 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, đi kèm hộp số sàn 7 cấp.

Theo Autoxe.