Xe A-Z

Thiếu gia 19 tuổi đốt Ferrari để được “lên đời” xe mới

Thiếu gia 19 tuổi đốt Ferrari để được “lên đời” xe mới

Thiếu gia 19 tuổi đang được nhắc đến trong bài là con trai của một tỷ phú ở Thuỵ Sĩ. Bố mẹ giàu nó nên cậu thanh niên này rất được luông chiều. Hiện cậu đang sở hữu 15 chiếc siêu xe và mỗi tháng nhận được từ 5.000 – 10.000 USD tiền tiêu vặt từ bố mẹ.

Với cậu siêu xe là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù đã sở hữu 15 chiếc siêu xe nhưng cậu vẫn muốn mua thêm để thoả mãn niềm đam mê. Một hôm, cậu đem chiếc Ferrari 458 Italia của mình đi thanh lý. Nhưng chiếc xe này chỉ còn lại giá trị là 193.500 USD, trong khi trước kia cậu mua nó với giá 245.000 USD.

Thiếu gia 19 tuổi đã thuê người đốt chiếc Ferrari của mình.

Vẫn không đủ tiền mua xe mới, một nhân viên bán hàng của hãng Ferrari đã xúi cậu đốt chiếc Ferrari 458 Italia đó đi nhằm mong nhận được tiền bảo hiểm. Và rồi, cậu đã bỏ ra 30.000 USD để thuê 2 người đàn ông đưa chiếc xe này qua biên giới để sang Đức đốt chiếc xe. Trong khi đó cậu ngồi trong tiệm massage coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và làm rõ. Được Công ty bảo hiểm đã phát hiện camera giám sát và thư thoại về cuộc nói chuyện giữa cậu thanh niên với những người đồng loã dựng lên màn kịch này.

Và hậu quả cậu bị phạt 22 tháng tù treo và số tiền 32.000 USD.

Khai nhận tại toà án, cậu thanh niên 19 tuổi cho biết đã không dám xin bố mẹ tiền để “lên đời” xe mới nên mới dùng hạ sách này. Cuối cùng, toà án xử phạt cậu 22 tháng tù treo và phải nộp số tiền là 32.000 USD. Còn 2 kẻ đồng loã bị phạt 14 và 16 tháng tù treo.