Nhịp sống số

Thế hệ trẻ Việt Nam dành 2,2 giờ một ngày để dùng smartphone

Thế hệ trẻ Việt Nam dành 2,2 giờ một ngày để dùng smartphone

Con số này không có gì bất ngờ khi điện thoại di động đã gắn liền với cuộc sống của con người, đặc biệt là sức hút của smartphone đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh con số 2,2 giờ sử dụng một ngày của người trẻ Việt Nam, TNS cũng chỉ ra họ dành chưa tới 1 giờ 1 ngày để xem TV và hầu như không có nhu cầu nghe đài radio hay đọc báo giấy.

Cũng theo nhận định được đăng tải trên VietnamPlus, việc liên tục đuổi theo những người dùng trẻ, luôn cập nhật các phương tiện truyền thông tiên tiến nhất, nhiều hãng đã phải đối mặt với nguy cơ bỏ qua nhiều khách hàng lớn tuổi (từ 46-65 tuổi tại Việt Nam) cũng đang có những thay đổi trong hành vi mua hàng công nghệ cao.

Nhóm người này thường dành 2 giờ mỗi ngày cho việc xem TV và hơn 10 phút cho đọc báo. Bên cạnh đó, họ bắt đầu sử dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến một cách thường xuyên hơn. Nghiên cứu của TNS cho thấy, độ tuổi nói trên dành 1,5 giờ mỗi ngày cho điện thoại và 21% trong quỹ thời gian đó dành cho việc truy cập Facebook. Ở độ tuổi 31-45, thời gian sử dụng điện thoại là 2,3 giờ mỗi ngày.

 

Mẫu smartphone nắp gập sang trọng của Samsung chính thức ra mắt

(Techz.vn) Sau khi được cơ quan TENAA của Trung Quốc xác nhận, mẫu smartphone hai màn hình gập độc đáo của Samsung cũng đã chính thức được trình làng.