Doanh nghiệp

Thâu tóm Big C, đại gia Thái Lan quyết hất cẳng Thế giới di động

Thâu tóm Big C, đại gia Thái Lan quyết hất cẳng Thế giới di động

Đây là thông tin được phát đi từ Công ty Cổ phần Thế giới di động sau khi đưa ra thông báo về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong tháng 8 vừa qua. Theo đó, sau khi thương vụ Central Group mua lại chuỗi siêu thị Big C được hoàn tất, công ty của Thái Lan đã yêu cầu đóng cửa tất cả 22 cửa hàng của Thế giới di động có mặt trong các siêu thị của mình.

Lý do để giải thích cho quyết định có phần không đẹp này là bởi cùng với việc mua lại Big C, Central Group của Thái Lan hiện đang sở hữu 49% cổ phần của Nguyễn Kim. Điều này khiến Thế giới di động chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với Nguyễn Kim của Central Group. Do vậy, doanh nghiệp của Thái Lan đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Thế giới di động nhằm tránh xảy ra mâu thuẫn về lợi ích kinh doanh tại các chuỗi siêu thị của mình.

Central Group là một trong những tập đoàn mẹ lớn nhất tại Thái Lan, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuỗi cửa hàng bán lẻ, khách sạn và nhà hàng.

Cần phải nhắc lại rằng, hồi cuối tháng 4 của năm nay, tập đoàn Central Group đã hoàn tất các thủ tục để mua lại hệ thống siêu thị Big C từ tay tập đoàn Casino của Pháp với mức giá 1,05 tỷ USD. Trước đó hồi đầu năm 2015, doanh nghiệp của Thái cũng đã thành công trong việc mua lại 49% cổ phần của hệ thống điện máy Nguyễn Kim với giá trị ước đạt khoảng 200 triệu USD. 

 

Thế giới di động thu hồi báo cáo kinh doanh vì... "lỗi đánh máy"?

(Techz.vn) Trước những băn khoăn về doanh thu cao bất thường của Thế giới di động, công ty này sau đó đã có động thái rút lại lời nói của mình. rn