Nhịp sống số

Tại sao phải đi tìm khi ngay chính loài người là sinh vật ngoài hành tinh?

Tại sao phải đi tìm khi ngay chính loài người là sinh vật ngoài hành tinh?

Một nghiên cứu mới bằng cách tái tạo quá trình sống thông qua việc xây dựng sao chổi trong phòng thí nghiệm đã cho thấy sự sống đều tồn tại xung quanh vũ trụ. Từ đó, các nhà thiên văn học chỉ ra sự sống trên Trái đất bắt nguồn từ sao chổi hoặc các thiên thạch sau khi va chạm với hành tinh của chúng ta.

Nhóm nghiên cứu từ đại học Paris-Sud, Pháp đã đưa ra thí nghiệm về sao chổi trong vũ trụ bằng hạt bụi phủ băng, nước, methanol và amoniac trong môi trường chân không ở nhiệt độ -200°C. Sau đó, sẽ được kết hợp với tia cực tím cùng mức nhiệt độ phòng để mô phỏng lại sự tiếp cận của sao chổi với mặt trời. Nghiên cứu đem lại những xác minh việc hình thành các phần tử có liên quan đến sự sống. Như vậy, sự sống có thể bắt nguồn từ bất kỳ một tiểu cầu hay hành tinh nào trong vũ trụ sau một quá trình va chạm, tái tạo như trên.

Rõ ràng, không chỉ có Trái đất, các hành tinh khác đều tồn tại sự sống nhưng chưa đạt điều kiện như trên. Ngay bản thân các loài sinh vật cũng như loài người cũng chưa chắc được sinh ra ngay tại Địa cầu mà từ một hành tinh đã từng va chạm với nơi chúng ta đang sống.

Tham khảo kienthuc.net

 

Thử nghiệm thả rơi tàu vũ trụ của NASA diễn ra như thế nào?

(Techz.vn) Đã bao giờ bạn tự hỏi một cuộc đổ bộ ngoài không gian phải trải qua các công đoạn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu cách mà NASA giúp cho những con tàu vũ trụ của mình hoàn tất sứ mệnh.