Điện thoại

Tại sao đến bây giờ Xiaomi vẫn không trang bị tính năng chống nước?

Tại sao đến bây giờ Xiaomi vẫn không trang bị tính năng chống nước?

Xiaomi vốn nổi tiếng với rất nhiều smartphone sở hữu cấu hình cao cấp đi kèm giá thành phải chăng. Xiaomi cũng là một trong 5 thương hiệu sản xuất smartphone lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn khi Xiaomi không trình làng một chiếc smartphone đi kèm khả năng chống nước như Sony hay Samsung đã tung ra thị trường.

Không chỉ riêng Xiaomi, các nhà sản xuất lớn khác vẫn chưa tiếp cận được khả năng này. CEO Lei Jun của hãng đã chỉ ra hai nguyên nhân dẫn đến việc ông và các đồng nghiệp chưa quyết định mang tới một chiếc smartphone chống nước thực thụ.

Xiaomi vẫn chưa làm điện thoại chống nước. Ảnh: Internet

Thứ nhất, khi điện thoại có sự hư hỏng, cần phải sửa chữa thì chắc chắn tính năng chống nước dễ bị mất đi. Thứ hai, khi trang bị khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP, giá thành sản xuất sẽ tăng lên 20-30% để bô sung linh kiện, chi tiết cần thiết, việc này nằm ngoài chính sách của Xiaomi khi hứa hẹn mang đến các mẫu smartphone giá rẻ phục vụ người tiêu dùng.

Rõ ràng, việc trang bị khả năng chống nước không phải thương hiệu nào cũng có thể làm được. Hiện tại, hai nhà sản xuất có nhiều smartphone chống nước là Sony và Samsung cũng niêm yết giá bán sản phẩm của mình rất cao, người tiêu dùng khó có thể tiếp cận trên diện rộng.

 

Mở hộp Xiaomi Mi Smart Fan: Quạt thông minh với giá 2,7 triệu đồng

(Techz.vn) Đây là mẫu quạt thông minh đầu tiên được Xiaonmi sản xuất và phát hành dưới dạng phiên bản thương mại. rn