Nhịp sống số

Máy bay Boeing 787 Dreamliner chính thức đi vào hoạt động

Máy bay Boeing 787 Dreamliner chính thức đi vào hoạt động

Chuyến bay đầu tiên của loại máy bay tầm trung này đã diễn ra vào hôm nay tại sân bay All Nippon Airways với 240 hành khách trong chuyến bay dài 4,5 giờ từ Tokyo đi Hongkong.

<> 

Máy bay Boeing 787 Dreamliner đã bắt đầu đi vào hoạt động. Dự kiến các chuyến bay nội địa dài 2 giờ ngoài Tokyo sẽ được triển khai vào ngày 28 hoặc 29/10 trước khi chính thức mở cửa đón khách vào ngày 1/11.

 

 

 

 

 

Các phóng viên, các vị khách đặc biệt và những người đại diện ANA và Boeing đã tham gia chuyến bay hôm nay cùng Shinichiro Ito, Tổng giám đốc và chủ tịch của ANA. Các ghế hạng doanh nhân đã được bán với mục đích từ thiện ở mức giá 30.000 USD mỗi vé. 

 

 
 

Với vỏ được làm từ sợi cacbon, chiếc 787 đã tăng kích cỡ các khoang để đồ ở khoang hành khách, kích cỡ cửa kính chống mờ được tăng thêm 30%, thêm vào đó là các ổ cắm điện, USB, khe cắm iPod cùng màn hình cảm ứng LCD và mức áp suất khí dễ chịu. Bên cạnh đó, Dreamliner có hệ thống tiết kiệm nhiên liệu lên tới 20%. Theo thông tin từ ANA, điều này có thể tiết kiệm 10 tỷ yên Nhật (tương đương 130 triệu USD) mỗi năm.

 

 

 

 

 

 

Trong đơn hàng đầu tiên, All Nippon Airways đã đặt 55 chiếc máy bay loại 264 ghế của Dreamliner với mục đích kinh doanh. Hai chiếc đã được chuyển giao cho ANA, hãng hàng không này hi vọng vào cuối năm 2012 sẽ có khoảng 20 chiếc chính thức đi vào hoạt động.

 

 

 

 

 

 

Các chuyến bay nội địa đầu tiên của All Nippon Airways sẽ được triển khai ở Okayama và Hiroshima-Haneda vào tuần tới trong khi chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Haneda đến Bắc Kinh được lên lịch vào tháng 12. Chuyến bay quốc tế đường dài giữa Haneda và Frankfurt có thể phải chờ đến tháng 1 năm 2012.