Xe A-Z

Sự thật thanh lý 264 ô tô công, giá trị còn lại 390 triệu đồng

Sự thật thanh lý 264 ô tô công, giá trị còn lại 390 triệu đồng

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Công sản, từ ngày 1/1 – 17/6/2016, các Bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công, với giá trị còn lại 390 triệu đồng. Đồng thời Bộ Tài chính cũng chỉ đạo điều chuyển 20 chiếc xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu. Do nhiều người chưa hiểu chính xác về "giá trị còn lại" của 264 chiếc xe công khi thanh lý nên đã gây không ít hiểu lầm.

Nhằm tránh gây hiểu lầm về vấn đề trên, đại diện Cục Quản lý Công sản giải thích, bản chất của con số 390 triệu đồng này là giá trị còn lại của 264 chiếc xe công sau một thời gian sử dụng. Giá trị còn lại của xe được tính dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam. Tức giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ đi đã trích khấu hao. Như vậy, giá trị còn lại của xe sẽ bị hao mòn đi khoảng 10%/năm và mức giá trị này sẽ lùi dần về mốc 0.

Các Bộ, ngành đã thực hiện thanh lý 264 xe công trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Ông La Văn Thịnh nhấn mạnh: “Giá trị còn lại này của xe là để quản lý xe xem có còn đảm bảo để sử dụng được không, hoàn toàn không phải là giá bán xe”.

Đại diện Cục Quản lý Công sản cũng cho biết thêm, việc thanh lý xe đã được Chính phủ quy định rõ ràng, xe nào không còn đủ điều kiện sử dụng tiếp thì sẽ phải thanh lý. Do đó, các Bộ, ngành, địa phương cứ căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện đấu giá thanh lý xe.

Cho tới ngày 16/6/2016, tính trên cả nước có 35/43 Bộ, ngành và 45/63 địa phương đã gửi báo cáo rà soát, sắp xếp xe ô tô về Bộ Tài chính. Tuy nhiên, vẫn còn 8/43 Bộ, ngành và 18/63 địa phương vẫn chưa có báo cáo rà soát, sắp xếp xe ô tô công phục vụ công tác gửi cho Bộ Tài chính.

 

Các bộ ngành thanh lý 264 xe công gần 80 tỷ, giá trị còn lại 390 triệu đồng

(Techz.vn) Theo Cục quản lý Công sản, trong 6 tháng đầu năm các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 chiếc xe công (tổng nguyên giá trị 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại là 390 triệu đồng.