Xe A-Z

Sự thật Honda SH nhập khẩu được bán với giá 20 triệu đồng

Sự thật Honda SH nhập khẩu được bán với giá 20 triệu đồng

Những chiếc xe máy cao cấp như Honda SH, Exciter, LX, Vespa.... đang được bán tràn lan trên mạng với giá thấp hơn cả giá nhập buôn của các đại lý chính hãng. Cụ thể, fanpage có tên “Cục hải quan thanh lý xe trốn thuế” đã đăng tải một số bức hình xe mới cáu gồm nhiều dòng khác nhau cùng với thông tin giá bán dưới 20 triệu đồng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Fanpage giả danh là "Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế".

Trong đó Honda SH nhập khẩu chỉ có giá 20 triệu đồng, SH Mode chỉ 15 triệu đồng, Honda Air Blade giá 10 triệu đồng và bất ngờ hơn là mẫu côn tay Exciter 150 chỉ có giá  từ 7 triệu đồng. Trong khi đó những mẫu xe này được bán chính hãng với giá từ 40 - 100 triệu đồng.

Theo lời giải thích từ fanpage này, sở dĩ những chiếc xe mới cáu trên chỉ được bán với mức giá hấp dẫn là do xe “Nhập lậu chốn thuế từ Campuchia”. Fanpage này còn khẳng định tất cả đều là xe mới 100%.

Fanpage giả mạo này còn khẳng định tất cả đều là xe mới 100%.

Không chỉ dừng lại ở đó, Fanpage “Cục hải quan thanh lý xe trốn thuế” còn giả nhân đạo rằng họ đang “thanh lý xe gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo khuyết tật”. Chủ tài khoản cũng không quên để lại số điện thoại để người mua xe có thể liên hệ.

Trước thông tin gây sốc trên, Cục Hải quan xác nhận không hề có việc này. Fanpage thanh lý xe trốn thuế trên là hoàn toàn giả mạo và đang được điều tra để xử lý. Tuy nhiên, cho tới sáng nay (ngày 1/7/2016), vẫn có rất nhiều người quan tâm tới thông tin này. Thậm chí số lượng người like (thích) lên tới 3,4K và hơn 900 lượt share (chia sẻ).

Rất nhiều người like, share và đăng ký mua xe thanh lý.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều đối tượng tự xưng danh là Tổng Cục thuế, Bộ Công An... để tạo lòng tin cho những người có tâm lý muốn mua hàng giá rẻ, nhưng thực chất là lừa đảo.

Trên mạng xã hội facebook xuất hiện rất nhiều fanpage rao bán xe thanh lý tương tự.

Nếu không thận trọng và tỉnh táo, người dùng rất có thể sẽ “dính bẫy” của bọn lừa đảo. Khi khách hàng gọi điện hỏi mua xe, các đối tượng này sẽ hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc và các khoản phí dịch vụ làm giấy tờ. Nhưng khi nhận được tiền rồi thì họ sẽ cao chạy xa bay và khách hàng cũng không biết đâu mà tìm cũng như không thể lấy lại tiền đặt cọc.

Trước sự phức tạp của các trò lừa đảo trên mạng xã hội hay các diễn đàn, bản thân người tiêu dùng nên hết sức tỉnh táo để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

 

Sự thật thanh lý 264 ô tô công, giá trị còn lại 390 triệu đồng

(Techz.vn) Trước thông tin các Bộ, ngành thanh lý 264 ô tô công, giá trị còn lại 390 triệu đồng, Phó cục trưởng Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) - ông La Văn Thịnh khẳng định thông tin này là không chính xác. Thực tế, 390 triệu đồng không phải là số tiền thu được từ việc thanh lý xe.