Thiết bị công nghệ

Sony và những sản phẩm thiết kế siêu đẹp, siêu sáng tạo

Sony và những sản phẩm thiết kế siêu đẹp, siêu sáng tạo

Sony đã từng tạo ra rất nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng lạ lùng, trong số đó có những sản phẩm đã thành công, cũng có những thứ thất bại, nhưng tất cả đều xoay quanh một chữ "khác thường".

Sony là công ty đã dám dũng cảm đưa những thiết kế và sản phẩm lạ ra thị trường, ngay cả khi chúng chỉ mang lại thành công nhỏ bé về mặt thương mại. Nhân dịp hãng ra mắt hai sản phẩm mới cũng không kém phần lạ lùng là hai chiếc ống kính - máy ảnh QX100 và QX10, mời các bạn cùng xem những sản phẩm đáng kinh ngạc nhất, lạ nhất và không tưởng nhất mà Sony từng sản xuất. Một số đã giúp tạo ra cả ngành công nghiệp theo sau, một số thì giúp định hình Sony, một vài thứ khác thì đến rồi đi mất, và tất cả đều kì quặc.

Đây là QRIO, một chú robot từng được Sony giới thiệu và làm mới nhiều lần nhưng chưa bao giờ được bán ra thị trường. QRIO sử dụng cùng công nghệ với chú chó robot đình đám một thời AIBO mà bạn sẽ thấy nó ở bên dưới.

Hình trên là SCD-1, thiết bị dùng để chơi chuẩn đĩa Super Audio CD, sản phẩm mà Sony từng muốn biến thành người kế nhiệm cho đĩa CD. Thực chất thì ngày nay Super Audio CD vẫn còn được sử dụng nhưng rất giới hạn bởi nó có khả năng chứa nhạc chất lượng rất cao. SCD-1 có một thiết kế thật sự lạ lùng, và giá bán ở thời điểm ra mắt cũng không kém phần kì quặc: 5000$ (hồi những năm 2000).

Clie PEG-VZ90 là sản phẩm cuối cùng của Sony chạy hệ điều hành Palm OS. Thiết bị này có thể đóng vai trò như một máy phát nội dung đa phương tiện khi có thể chơi cả video MP4 và nhạc MP3 hay ATRAC3. Đây là một trong những thiết bị hiếm hoi sử dụng màn hình OLED vào thời điểm nó ra mắt, tức năm 2004. Máy còn được tích hợp Wi-Fi 802.11b, khe thẻ CF, khe thẻ MemoryStick. Các bạn có thể thấy rằng PEG-VZ90 sử dụng thiết kế trượt để lộ ra các phím điều khiển việc chơi multimedia. PEG-VZ90 có giá bán ban đầu là 870$.

XEL-1, chiếc TV OLED đầu tiên được sản xuất và bán ra thị trường. Nhìn vào thiết kế của nó, chúng ta khó mà nhầm lẫn XEL-1 với hàng tá TV đang có trên thị trường. Thiết bị này chỉ có màn hình 11" và giá là 2500$.

Dòng máy tính VAIO UX: một thời gian dài trước khi tablet trở nên phổ biến như ngày nay, Sony đã cố gắng tung ra những chiếc PC siêu nhỏ gọn chạy Windows. Chúng được trang bị màn hình 4,5" độ phân giải 1024 x 600 và vi xử lí Intel Core 2 Solo hoặc Core Solo, RAM 512MB hoặc 1GB, ổ lưu trữ HDD hoặc SSD. Các máy UX thậm chí còn hỗ trợ đầu đọc vân tay và kết nối 2G nữa. Tất nhiên những thiết bị này sử dụng màn hình cảm ứng và cũng có bàn phím dạng trượt. VAIO UX cũng từng xuất hiện trong bộ phim Terminator Salvation, The Pink Panther 2, 007: Quantum of Solace.

Sountina NSA-PF1 được Sony miêu tả là một "cột nhạc" có khả năng phát âm thanh ra mọi hướng. Thiết bị được bọc da xung quanh và có giá 10.000$.

Thiết bị này gọi là eMarker, có kích thước nhỏ gần bằng chiếc bút nhớ USB mà chúng ta thường xài. Khi bạn nghe thấy bài nhạc nào bạn thích mà không biết tên, bạn có thể nhấn một nút trên eMarker (thu được tối đa 10 đoạn nhạc), sau đó cắm nó vào máy tính để xem thông tin về bài hát đó. Tính năng của eMarker giờ đây đã có Sony TrackID, SoundHound hay Shazam đảm nhiệm và người dùng cũng không cần phải xách theo một vật riêng cồng kềnh khi có thể chạy app ngay trên điện thoại của mình. eMarker không thành công từ khâu bán lẻ và cuối cùng đã bị hủy. Giá cho eMarker là 19,95$.

Clie PEG-NR70V. Nếu như Palm đi theo hướng làm ra những chiếc PDA dành cho doanh nhân và phục vụ công việc thì Sony lại đi theo hướng ngược lại. Trong dòng Clie chạy Palm OS của Sony, có lẽ chiếc NR70V là nổi tiếng nhất: nó có một màn hình to với độ phân giải 320 x 480, một bàn phím QWERTY đầy đủ với kiểu dáng gập vỏ sò. Camera và màn hình của máy cũng có thể xoay được. Máy sử dụng vi xử lí 66 MHz Motorola DragonBall Super VZ và RAM 16MB. Đáng chú là pin của máy không thể thay thế, giống với xu hướng của hầu hết các điện thoại cao cấp ngày nay.

Dòng "chó robot" AIBO (Artificial Intelligence Robot). Những chú robot này khá nổi tiếng ở Việt Nam cũng như trên thế giới trong những năm đầu thập niên 2000, còn model đầu tiên được bán ra hồi năm 1999. AIBO xuất hiện trong thời hoàng kim của Sony và nó cũng gây được ấn tượng với nhiều người nhờ cách xử lí thông minh với một số tình huống và thiết kế lạ. AIBO đã bị ngừng sản xuất từ năm 2006. Nhóm khách hàng sử dụng AIBO chủ yếu là các học viện, viện nghiên cứu để giảng dạy về tự động hóa và người máy. Giá của những chú chó máy này dao động trong khoảng 1000$ - 2000$ tùy mẫu.

Odo là một series thiết bị chưa bao giờ được tung ra thị trường của Sony (nhưng vẫn hoạt động được nhé). Những máy Odo được thiết kế theo hướng thân thiện với môi trường nhất có thể. Ví dụ, chiếc máy ảnh kĩ thuật số Odo có thể được sạc chỉ bằng cách xoay máy, một cách sử dụng "kì quặc" nhưng rất sáng tạo và hay.

Tablet P, chiếc máy tính bảng hai màn hình chạy Android được xem như một sản phẩm tệ bởi giá cao và không tiện dụng. Nhưng nó thật sự rất thú vị và khác hẳn so với những tablet Android khác trên thị trường.

Data Discman DD-10. Thật khó mà tưởng tượng được rằng bạn sẽ đọc cả một quyển sách trên thiết bị như thế này, nhưng đó lại là những gì Sony muốn khi ra mắt DD-10. Những thiết bị thuộc dòng Data Discman đã mang logo "Electronic Book" trước khi Sony chuyển sang kinh doanh máy đọc sách eInk nhỏ gọn như ngày hôm nay. Những chiếc đĩa quang nhỏ, gần giống chuẩn đĩa MiniDiscs, được tải sẵn từ điển, công cụ dịch thuật, sách, tiểu thuyết... để dùng chung với series máy Data Discman.

MDR-R10 từng được gọi là headphone tốt nhất thế giới, có điều nó sở hữu kiểu dáng khá lạ lùng cho một cặp headphone. Thiết bị này được bán với giá bốn con số (đô la) từ những năm 1988.

Hình bạn nhìn thấy bên trên là ICF-7500, một chiếc radio AM/FM. Thực chất nó là sự kết hợp của hai sản phẩm vào làm một: phần bên phải có thể được tách rời ra khỏi phần bên trái, khi đó người dùng sẽ cần đến headphone để cắm vào nghe.

Rolly, một trong những sản phẩm lập dị hàng đầu của Sony. Chiếc máy chơi nhạc này có hình quả trứng và nó có thể lăn xung quanh nhờ hai bánh xe, đồng thời chớp đèn theo nhịp nhạc khá ngộ nghĩnh. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp Bluetooth để chơi nhạc truyền từ các smartphone hay máy tính bên cạnh bộ nhớ trong 2GB. Rolly được bán với giá 400$ vào năm 2007 nhưng không thật sự thịnh hành.

Công Thành