Xe A-Z

Soi cặp đôi Rolls-Royce Phantom "hàng thửa" của tỷ phú Hồng Kông

Soi cặp đôi Rolls-Royce Phantom

Trước đây, tỷ phú Hồng Kông từng gây “sốc” trong giới chơi xe trên toàn thế giới khi đặt mua 30 chiếc Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” cùng một lúc. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe sang Rolls-Royce nhận được đơn đặt hàng lớn như vậy.

Trong số 30 chiếc Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” của ông Hung – tỷ phú Hồng Kông thì có chiếc là đặc biệt hơn cả. Đó là hai chiếc Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition có nhiều chi tiết được làm từ vàng 24K.

Theo thông tin trên trang Business Insider, thì đây là hai chiếc Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” đắt nhất thế giới từ trước tới nay. Hãng xe sang đến từ Anh Quốc đã phải nghiền vàng 23,75K thành những hạt bụi nhỏ, mịn để cho vào một số chi tiết của xe.

Chưa dừng lại ở đó, số vàng được sử dụng cho chiếc Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition còn nhiều hơn gấp 250% so với những chiếc Rolls-Royce thông thường. Thân xe được bao phủ không dưới 10 lớn sơn. Trong đó có một lớp sơn được pha lẫn với vàng nguyên chất dày 10 micrômet. Đặc biệt, hãng Rolls-Royce đã đầu tư hẳn một khuôn viên để chế tác chiếc xe này để đảm bảo không có tạp chất xuất hiện trong quá trình sơn hai chiếc xe này.

Cả 30 chiếc Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” của tỷ phú Hồng Kông đều được sản xuất theo phương pháp thủ công. Đặc biệt dàn xe được sơn màu đỏ theo tên gọi của chủ nhân là tỷ phú Hồng Kông Stephen Red.

Ngoài lớp sơn ngoại thất được trộn vàng, nhiều chi tiết khác trên xe như biểu tượng thiếu phụ bay, lưới tản nhiệt, logo Rolls-Royce và đường coachline kép cũng đều được mạ vàng.

Một điểm nhấn ấn tượng khác bên ngoài ngoại thất của Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition là bộ vành 21 inch 7 chấu được sơn hai màu “tông xuyệt tông” với thân xe. Còn bậc cửa lên xuống của xe có khắc dòng chữ “PHANTOM Specially Commissioned by Stephen Hung”.

Bên trong nội thất của Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition được gắn bầu trời sao lấp lánh rất đẹp mắt. Đặc biệt, bên trong xe còn có tấm biển bằng vàng ghi rõ thời gian và địa điểm khởi công khách sạn The 13 của tỷ phú Hồng Kông.

Toàn bộ ghế ngồi bên trong xe được bọc da màu đen và trắng giống sàn tại sảnh khách sạn. Riêng đồng hồ chỉ giờ bên trong Rolls-Royce Gold Phantom Louis XIII Special Edition là do hãng Graff Luxury Watches nổi tiếng đảm nhiệm thiết kế.

Được biết, bộ đôi xế khủng này được ông Hung sử dụng làm phương tiện đưa đón những vị khách đặc biệt của khách sạn. 28 chiếc còn lại cũng dùng để phục vụ cho khách sạn The 13.

Theo giới thạo tin cho biết, dàn xe siêu sang Rolls-Royce Phantom của ông Hung có giá trị lên tới 20 triệu USD. Trong đó, chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho tỷ phú Stephan Hung tại triển lãm Geneva 2016.

Sở dĩ ông Hung đặt mua 30 chiếc Rolls-Royce Phantom là vì ông là người rất yêu thích dòng xe này. Trước đây ông cũng từng cầm lái chiếc Rolls-Royce để đi thực tập và đi làm.

Tỷ phú Hồng Kông bên cạnh vợ.

 

Tỷ phú Thái Lan "mạnh tay" tặng 30 chiếc Mercedes cho các cầu thủ Leicester

(Techz.vn) Với chiến tích không tưởng ở mùa giải năm nay, tỷ phú Thái Lan đã quyết định tặng cho 30 cầu thủ Leicester mỗi người một chiếc xe sang Mercedes trị giá 32.000 bảng, tương đương gần 1 tỷ đồng.