Xe A-Z

Đam mê dòng “siêu xe xanh”, “soái ca” Đà Nẵng tậu luôn 2 chiếc BMW i8

Đam mê dòng “siêu xe xanh”, “soái ca” Đà Nẵng tậu luôn 2 chiếc BMW i8

Nguyễn Hữu Phước là một người sở hữu khối tài sản thuộc dạng hàng “khủng” và có niềm đam mê với siêu xe mãnh liệt. Tuy nhiên anh lại thuộc tuýp người kín tiếng và không “quậy phá”. Hiện Nguyễn Hữu Phước là chủ khách sạn hạng sang Sanouva và là Phó TGĐ Minh Toàn Galaxy tại Đà Nẵng.

Doanh nhân trẻ 8x khá đam mê với dòng “siêu xe xanh” BMW i8. Chính vì thế mà anh không ngần ngại chi hơn chục tỷ đồng để tậu 2 chiếc siêu xe này. Cho tới nay, số lượng BMW i8 tại Việt Nam không hề nhỏ. Song ở Đà Nẵng thì BMW i8 lại khá hiếm hoi.

Bộ đôi BMW i8 của Nguyễn Hữu Phước là hai chiếc đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng. Sự xuất hiện của cặp xe thể thao hàng hot trên đã khiến bao người phải phát “sốt”. BMW i8 được giới chơi xe trong nước mê mẩn bởi kiểu dáng thể thao cùng những đường nét thiết kế độc đáo. Trước đây đại gia Minh “Nhựa” cũng từng sở hữu một chiếc màu xám chì. Tuy nhiên, anh đã vừa thanh lý để chuẩn bị thu nạp thêm siêu xe mới. Hay cách đây không lâu, một đại gia ở Đà Nẵng cũng mạnh tay chi gần 8 tỷ đồng để tậu BMW i8 tặng vợ nhân ngày sinh nhật.

BMW i8 “gây mê” lòng người với thiết kế khí động học dạng “dòng chảy” 2 bên hông giúp cho luồng khí di chuyển một cách dễ dàng. Kính chắn gió được vuốt ngược về phía sau trong khi phần mui và đuôi xe lại lồi ra.

Các chi tiết bên trong nội thất được bố trí gọn gàng nhằm tạo ra sự thoải mái nhất cho người dùng. Một điểm ấn tượng khác bên trong nội thất của xe là ghế ngồi được làm bằng sợi carbon cường lực (CFRP) – loại vật liệu này có đặc tính mềm dẻo và rất bền, trong khi nó có trọng lượng nhẹ hơn cả thép.

“Trái tim” của xe là khối động cơ hybrid cho công suất cực đại 362 mã lực, mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Trang bị đi kèm là hệ dẫn động cầu sau và động cơ điện dẫn động cầu trước.

Bên cạnh việc kinh doanh và chơi siêu xe, “soái ca” Đà Nẵng còn rất tích cực làm từ thiện và xây dựng thương hiệu mà mình đang sở hữu. Anh đã đứng ra xây dựng quỹ từ thiện P.K nhằm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Và tới năm 2015, quỹ thiện nguyện P.K của Nguyễn Hữu Phước đã chi 1.4 tỷ đồng để giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh.

Là người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng mức sống sang chảnh nhưng Nguyễn Hữu Phước không ngần ngại khó khăn khi vào tận vùng sâu vùng xa làm thiện nguyện. Cách sống thân thiện và gần gũi của Nguyễn Hữu Phước khiến nhiều người ở Đà Nẵng còn gọi anh với cái tên ưu ái là “đại gia từ thiện”.

Một số hình ảnh về cuộc sống xa xỉ và hoạt động thiện nguyện của Nguyễn Hữu Phước:

Anh không ngại khó khăn xuống tận vùng sâu vùng xa làm thiện nguyện. Ảnh: Xethethao.

Thậm chí anh còn tự đứng lên xây dựng quỹ P.K để hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Xethethao

"Soái ca" Đà Nẵng là người rất thành đạt trong công việc kinh doanh.

 

“Soái phu” Đà Nẵng mạnh tay chi 7 tỷ đồng mua BMW i8 tặng vợ nhân ngày sinh nhật

(Techz.vn) Một đại gia ở Đà Nẵng vừa mạnh tay chi hơn 7 tỷ đồng mua BMW i8 tặng vợ nhân ngày sinh nhật. Đây cũng là chiếc BMW i8 thứ 3 lăn bánh tại Đà Nẵng.