Xe A-Z

Sở hữu 300 triệu USD nhưng người đàn ông này bị hãng Ferrari đã từ chối bán một chiếc siêu xe LaFerrari Aperta

Sở hữu 300 triệu USD nhưng người đàn ông này bị hãng Ferrari đã từ chối bán một chiếc siêu xe LaFerrari Aperta

David Lee hiện đang là CEO của tập đoàn Hing Wa Lee Group chuyên bán đồ trang sức và đồng hồ, người đàn ông này đang sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ lên đến 300 triệu USD. Mọi người không chỉ biết đến David Lee là một doanh nhân người Mỹ gốc Á giàu có, mà ông Lee còn nhiều người biết đến là một tay chơi chuyên sưu tập siêu xe khét tiếng.

Ông David Lee và siêu xe Ferrari.

Giống như nhiều người yêu xe và có sở thích sưu tập xe thì niềm đam mê lớn nhất của ông Lee chính là những chiếc siêu xe Ferrari. Với niềm đam mê như vậy ông đã sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe Ferrari cực đồ sộ với những cái tên như LaFerrari Coupe, Enzo, GTC4Lusso, F12tdf  hay 488 GTB. Bên cạnh đó còn có hàng loạt siêu xe Ferrari cổ khác.

Ông đã sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe Ferrari cực đồ sộ với những cái tên như LaFerrari Coupe, Enzo, GTC4Lusso, F12tdf  hay 488 GTB.

Cách đây không lâu, ông Lee đã đặt mua cùng một lúc 4 chiếc siêu xe Ferrari mới. Mục đích của ông Lee là gây ấn tượng với hãng xe của Ý. Điều đáng ngạc nhiên là ông không được trở thành chủ nhân của 1 trong 200 chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta. Ngay sau đó ông Lee đã thừa nhận việc mình bị Ferrari từ chối khi ngỏ ý muốn mua LaFerrari Aperta trên Instagram cá nhân.

Nhiều người trong đó có cả ông Lee rất ngạc nhiên và không hiểu vì lý do gì mà  hãng Ferrari từ chối. Hiện tại vẫn chưa có lời giải thích từ hãng Ferrari và hãng xe này cũng từ chối bình luận về điều này, chỉ khẳng định ông Lee là một khách hàng đáng kính.

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì hãng siêu xe nước Ý không thích những gì ông Lee thể hiện trên mạng xã hội. "Ferrari ghét sự ồn ào trong khi ông Lee lại thích".

Sau khi nhiều người đọc được và biết thông tin thì một số người đã khuyên ông Lee nên tiết chế trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Lee đã từ chối. "Tình yêu của tôi đối với Ferrari và niềm vui khi chia sẻ bộ sưu tập xe của mình với công chung là điều tốt cho tương lai của hãng", ông Lee giải thích. "Nếu Ferrari nghĩ tôi đang tự quảng cáo cho bản thân thì tôi cũng đành chịu".

Tuy nhiên, ông Lee không phải là nhà sưu tập xe đầu tiên bị hãng Ferrari từ chối khi muốn mua LaFerrari Aperta. Trường hợp này đã xảy ra với nhà sưu tập xe Preston Henn cách đó không lâu. Điểm khác với ông Lee, nhà sưu tập này đã kiện hãng Ferrari vì bị từ chối. Cuối cùng, ông Henn đã thôi kiện và chuyển sang mua siêu xe Acura NSX.

Nhà sưu tập xe Preston Henn trước đó cũng bị Ferrari từ chối.

Khoảng thời gian trước đó hãng Ferrari chỉ sản xuất đúng 209 chiếc LaFerrari Aperta. Trong khi chỉ có 200 chiếc trong số đó được bán cho khách hàng. 9 chiếc còn lại được Ferrari giữ để trưng bày tại các sự kiện trong năm 2017, thời điểm kỷ niệm 70 năm thành lập hãng.

Hình ảnh siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta được trưng bày.

chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta được trang bị động cơ V12,  dung tích 6,3 lít, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 163 mã lực. Nhờ đó, Ferrari LaFerrari Aperta sở hữu công suất tổng cộng 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.

Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 3 giây, 0-200 km/h trong 7 giây, 0-300 km/h trong 15 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Sau khi ông Lee bị từ  chối thẳng thừng khiến chúng ta có cái nhìn khác về hãng xe "ngựa" Ferrari. Chúng ta có thể định nghĩa với hãng xe này là "không phải cứ có tiền là có thể sở hữu sản phẩm của hãng"